Giáo hoàng Francis lên án hành vi bạo lực đối với phụ nữ

Trong một chương trình được phát sóng vào tối 19/12 trên kênh truyền hình TG5 của Italy, Giáo hoàng Francis đã lên án mạnh mẽ tình trạng bạo lực với phụ nữ, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp diễn dường như là yếu tố khiến vấn đề thêm nghiêm trọng.
Chú thích ảnh
Giáo hoàng Francis trong cuộc gặp với những người tị nạn tại Vatican, ngày 17/12/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Giáo hoàng đã có buổi trò chuyện, chia sẻ với 3 phụ nữ và một người đàn ông về hoàn cảnh khó khăn riêng của họ. Trong đó, Giovanna là nạn nhân của bạo lực gia đình và hiện đang phải một mình gánh vác trách nhiệm chăm sóc 4 người con sau khi họ trốn thoát khỏi người chồng, người cha bạo lực.

Trong cuộc trò chuyện, Giáo hoàng Francis nhấn mạnh số lượng phụ nữ bị chính người bạn đời của mình hành hung và ngược đãi trong chính căn nhà của mình là rất cao. Ông nêu rõ đây là hành vi "vô cùng đáng xấu hổ", khi người đàn ông hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần với người phụ nữ vốn luôn phải cam chịu và không đủ sức chống trả. Giáo hoàng Francis cũng khẳng định những nạn nhân của bạo lực không hề mất đi phẩm giá, đặc biệt là những nạn nhân đã dũng cảm chia sẻ câu chuyện của mình như Giovanna. 

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát và hoành hành khoảng 2 năm trước, Giáo hoàng Francis đã nhiều lần chỉ trích vấn nạn bạo lực gia đình khi tình trạng này gia tăng tại nhiều quốc gia, do các biện pháp giãn cách chống dịch vô tình trở thành một yếu tố khiến nhiều phụ nữ bị "mắc kẹt" trong nhà với những con người đầy bạo lực. Số liệu cảnh sát công bố tháng trước cho thấy ở Italy, trung bình mỗi ngày có khoảng 90 vụ bạo hành phụ nữ, trong đó khoảng 62% là các trường hợp bạo lực gia đình.

Tại chương trình, những người tham dự đã chia sẻ với Giáo hoàng và khán giả về cuộc sống của họ, trong đó có một phụ nữ vô gia cư và một người đàn ông đã nỗ lực làm lại cuộc đời sau 25 năm ngồi tù.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.