Chính phủ Italy thông qua dự luật chống bạo hành phụ nữ

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 3/12, chính phủ Italy đã thông qua một dự luật nhằm giải quyết tình trạng bạo lực giới và tăng cường việc giám sát các nghi phạm, trong bối cảnh ngày càng có nhiều quan ngại về mức độ tàn ác của các vụ bạo lực nhằm vào phụ nữ.

Dự luật, sẽ phải được quốc hội thông qua, cho phép cảnh sát hành động chống lại các nghi phạm ngay cả khi nạn nhân không khai báo hành vi phạm tội - một động thái nhằm giúp những phụ nữ sợ phải đưa ra các cáo buộc chính thức.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp Hạ viện Italy ở Rome, ngày 18/1/2021. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo cùng với 7 nữ bộ trưởng khác trong chính phủ của Thủ tướng Mario Draghi, Bộ trưởng Nội vụ Luciana Lamorgese nói: "Cần phải hành động để ngăn chặn những điều như vậy xảy ra”. Chính phủ sẽ hỗ trợ kinh tế cho các nạn nhân để khuyến khích họ khai báo hành vi phạm tội, trong khi những đối tượng bị tình nghi phá hoại vòng đeo tay điện tử, nhằm theo dõi các hoạt động của họ, sẽ bị phạt tù.

Bộ Nội vụ Italy cho biết từ đầu năm đến nay, 93 phụ nữ đã bị bạn tình hoặc người thân giết hại, trong khi gần 4.000 phụ nữ đã bị tấn công tình dục và 13.990 người bị rình rập. Dự luật mới được đưa ra chỉ 2 năm sau khi quốc hội thông qua đạo  luật quy định các hình phạt cứng rắn hơn, bao gồm cả án tù dài hơn, đối với những người bị kết tội tấn công bạo lực phụ nữ, lạm dụng tình dục và rình rập.

Dương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.