Tuyên dương sinh viên, học viên Lào, Campuchia tiêu biểu năm 2023

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Campuchia (9/11/1953 - 9/11/2023); 48 năm Quốc khánh Lào (2/12/1975 - 2/12/2023), ngày 3/12, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình tuyên dương sinh viên, học viên Lào và Campuchia tiêu biểu Thành phố năm 2023.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thu Hà. Ảnh tư liệu: Thu Hương/TTXVN

Phó Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thu Hà cho biết, Thành phố hiện có hơn 1.100 sinh viên, học viên Lào và Campuchia đang học tập tại 22 trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn. Danh hiệu “Sinh viên, học viên Lào và Campuchia tiêu biểu Thành Hồ Chí Minh” nhằm động viên, tuyên dương, khen thưởng các gương điển hình sinh viên, học viên Lào và Campuchia có thành tích tiêu biểu trong học tập, tham gia tích cực các hoạt động giao lưu hữu nghị khi học tập tại Thành phố.

Năm 2023, Hội đồng xét chọn danh hiệu “Sinh viên, học viên Lào và Campuchia tiêu biểu Thành Hồ Chí Minh” nhận được 127 hồ sơ tham gia bình chọn từ 13 trường đại học, học viện trên địa bàn. Hội đồng đã họp xét và thống nhất tuyên dương 107 gương sinh viên, học viên Lào và 16 gương sinh viên, học viên Campuchia tiêu biểu năm 2023. Trong đó, một sinh viên Lào đạt danh hiệu sinh viên tiêu biểu 6 năm liền, 2 sinh viên đạt danh hiệu 5 năm liền, 12 sinh viên đạt danh hiệu 4 năm liền và 8 sinh viên đạt danh hiệu 3 năm liền.

Phó Bí thư Thành Đoàn Trần Thu Hà mong muốn thông qua chương trình có thể nhân rộng các tấm gương sinh viên, học viên Lào và Campuchia nhằm tạo sức lan tỏa trong sinh viên hai nước đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và toàn thể sinh viên Thành phố nói chung; góp phần vun đắp mối quan hệ tốt đẹp của nhân dân và thanh niên ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia ngày càng phát triển bền vững.

“Thành phố Hồ Chí Minh luôn chào đón, kết giao và tạo nên những tình bạn đẹp giữa thanh niên, sinh viên ba nước. Các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố luôn được quan tâm, diễn ra sôi nổi tại nhiều địa phương, đơn vị. Hy vọng các bạn sinh viên, học viên Lào và Campuchia được tuyên dương hôm nay sẽ tiếp tục là những đại sứ hữu nghị trong học tập, trau dồi kiến thức, chủ động trong việc tự rèn luyện, tham gia các hoạt động của nhà trường, của tuổi trẻ Thành phố”, chị Trần Thu Hà cho biết. 

Qua 18 năm tổ chức, đến nay, Chương trình tuyên dương “Sinh viên, học viên Lào và Campuchia tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh” đã tuyên dương 1.167 sinh viên, học viên Lào và Campuchia tiêu biểu học tập tại các trường đại học, học viện trên địa bàn. Các điển hình được tuyên dương không chỉ là tấm gương sáng trong học tập, rèn luyện mà còn là những nhân tố tích cực tiếp tục vun đắp cho tình hữu nghị giữa Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển bền vững.

Hồng Giang (TTXVN)
Vĩnh Phúc tuyên dương 'Học sinh 3 tốt', 'Học sinh 3 rèn luyện'
Vĩnh Phúc tuyên dương 'Học sinh 3 tốt', 'Học sinh 3 rèn luyện'

Ngày 29/11, tại Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp (huyện Bình Xuyên), Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc tổ chức chương trình tuyên dương “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 rèn luyện”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN