TP Hồ Chí Minh: Sẽ bố trí chỗ học phù hợp nhất cho học sinh và phụ huynh

Chiều 16/7, tại kỳ họp thứ 17 HĐND TP Hồ Chí Minh khoá X, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu cho biết, để chuẩn bị cho năm học mới 2024 – 2025, Sở đã phối hợp với các quận, huyện đầu tư xây dựng, sửa chữa trường học với 23 dự án và 476 phòng học.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, năm học 2024 - 2025, Thành phố có hơn 1,7 triệu học sinh các cấp, tăng hơn 24.000 học sinh. Trong đó, số trường hợp không có đăng ký thường trú (trường hợp tạm trú tại TP Hồ Chí Minh) chiếm 20,67%.

Chú thích ảnh
Nhiều phụ huynh mong muốn con học gần chỗ làm việc.

Ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, hiện công tác tuyển sinh năm học 2024 - 2025 đã qua giai đoạn 1, các quận, huyện đang thực hiện công tác tuyển sinh giai đoạn 2. Đến nay, cơ bản đảm bảo 100 con em trên địa bàn có đủ chỗ học.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết thêm, năm nay là năm thứ 2 Thành phố thực hiện mã số định danh trong việc bố trí chỗ học cho học sinh ở các bậc mầm non, lớp 1 và lớp 6. Việc sử dụng mã số định danh giúp cho các quận, huyện bố trí chỗ học thuận lợi nhất cho học sinh. Theo đó, đa số phụ huynh đều hài lòng khi bố trí chỗ học cho học sinh gần nhà.

“Tuy nhiên, cũng có một số phụ huynh là cán bộ công chức, không làm việc tại địa phương, nơi cư trú nên có nhu cầu cho con học ở gần nơi làm việc. Đối với trường hợp này, Sở sẽ trao đổi và thống nhất với các quận, huyện đến cuối tháng 7, tất cả học sinh sẽ được bố trí chỗ học ở cơ sở thuận lợi nhất cho các em và gia đình”, ông Nguyễn Văn Hiếu nói.

Về công tác đầu tư xây dựng trường lớp chuẩn bị khai giảng năm học 2024 - 2025, ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, trong năm 2024 sẽ đưa vào sử dụng 23 dự án với 476 phòng học mới, tổng mức đầu tư hơn 2.237,6 tỷ đồng. Dự kiến, ngày 5/9 sẽ đưa vào sử dụng 18 dự án với 413 phòng học mới, tổng mức đầu tư hơn 1.970,38 tỷ đồng; trong đó, mầm non với 41 phòng học, tiểu học với 246 phòng học và trung học cơ sở với 126 phòng học.

Dự kiến từ sau ngày 5/9 đến hết tháng 12/2024, Sở sẽ đưa vào sử dụng 5 dự án với 63 phòng học mới,  tổng mức đầu tư 267,22 tỷ đồng; trong đó, số phòng học mới lần lượt ở cấp học mầm non với 3 phòng học, tiểu học với 30 phòng học…

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Học kỳ I năm học 2026-2027 đã đi qua gần nửa chặng đường song phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2027-208 vẫn chưa được công bố chính thức. Điều này khiến nhiều phụ huynh và học sinh lớp 9 ở Hà Nội băn khoăn, mong ngóng. Ghi nhận từ các phụ huynh và học sinh, việc công bố sớm phương án thi sẽ giúp học sinh chủ động sắp xếp, phân bổ thời gian ôn tập, chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi này.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020; Quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Nhằm triển khai bồi dưỡng, đánh giá và công nhận năng lực sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng những yêu cầu mới của hoạt động nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, bảo đảm và cải tiến chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Thông tư quy định Chương trình bồi dưỡng, đánh giá, công nhận năng lực sư phạm cho giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.