Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao bằng khen cho các thủ khoa.
Đây là những gương thủ khoa có thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc, chủ động tiếp cận và thích ứng tốt với điều kiện, hoàn cảnh mới, khẳng định bản thân, lan tỏa tinh thần tích cực học tập, rèn luyện, khẳng định thế hệ sinh viên Thành phố bản lĩnh, năng động, hội nhập, là nguồn nhân lực quan trọng để giới thiệu tham gia Đề án về hỗ trợ, phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của Thành phố giai đoạn 2020 - 2035.
Phát biểu tại lễ vinh danh, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương thành tích của các thủ khoa, nhấn mạnh kỳ vọng thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp tục trở thành lực lượng tiên phong, là đội ngũ tinh nhuệ tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số.
Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất đã gia tăng về quy mô, số lượng, chất lượng sinh viên, học sinh với hơn 700.000 học sinh trung học phổ thông, hơn 650.000 sinh viên đại học, học viện, cao đẳng. Đây là ưu thế cho Thành phố về nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn tới, nhất là khi Thành phố xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực then chốt, khâu đột phá chiến lược trong phát triển.
“Thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện và triển khai các cơ chế, chính sách để phát triển mạnh mẽ hơn nữa ngành giáo dục-đào tạo. Đặc biệt là chính sách khuyến khích, tuyển dụng sinh viên xuất sắc, chính sách đãi ngộ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt, tạo môi trường để tài năng trẻ yên tâm cống hiến lâu dài”, ông Nguyễn Mạnh Cường khẳng định.
Ông Nguyễn Mạnh Cường mong muốn, mỗi bạn trẻ biết biến tri thức thành sức mạnh thực tiễn, chủ động sáng tạo, không ngừng học hỏi, biến ý tưởng thành sản phẩm cụ thể và biến khát vọng khởi nghiệp thành những dự án khả thi, góp phần xây dựng Thành phố ngày càng phát triển.
Đánh giá cao chương trình lễ vinh danh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cũng đề nghị, Thành đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Học sinh 3 tốt” và “Sinh viên 5 tốt’, tạo môi trường tốt nhất cho sinh viên hiện thực hóa các ý tưởng, sáng kiến.
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ vinh danh.
Không giấu niềm vui khi được vinh danh Thủ khoa tốt nghiệp Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, em Dương Nhật Nam cho rằng, đó là công sức của thầy cô rèn giũa, là những bài học thực tiễn sinh động trong những tháng ngày COVID-19 bùng phát. Đó cũng là tinh thần của lớp trẻ dấn thân, tự nguyện mang kiến thức y học của mình góp sức giúp Thành phố vượt qua dịch bệnh...
“Điều em đã và đang hướng đến không phải là sự nổi tiếng mà là hình ảnh của một bác sỹ tận tâm, khiến bệnh nhân có được cảm giác yên tâm điều trị”, Nhật Nam chia sẻ.
Theo Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay, 40 thủ khoa trúng tuyển vào trường đại học, học viện, cao đẳng đều đạt điểm tuyển sinh từ 26 điểm trở lên (25 điểm trở lên đối với sinh viên trường cao đẳng). Đặc biệt, có 2 thủ khoa đạt số điểm tuyệt đối 30 điểm (không tính điểm ưu tiên). Nhiều bạn từng đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi, kỳ thi Olympic môn học các cấp, là học sinh tiêu biểu, "Học sinh 3 tốt" của trường và Thành phố.
Tương tự, trong 48 gương thủ khoa tốt nghiệp có 40 cử nhân tốt nghiệp loại xuất sắc, 27 gương thủ khoa là cán bộ Đoàn - Hội từ cấp Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng trở lên, một số bạn là Thường trực Đoàn - Hội trường; 33 cử nhân từng đạt giải thưởng “Sinh viên 5 tốt” các cấp hoặc giải thưởng Sao tháng Giêng. Nhiều gương thủ khoa tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, đạt nhiều giải thưởng trong nghiên cứu khoa học các cấp. Đặc biệt, có 3 thủ khoa đạt số điểm tốt nghiệp tuyệt đối 4.0/4.0.