Quan tâm hỗ trợ du học sinh Lào vượt qua đại dịch

Trường Đại học Đà Lạt có 22 du học sinh gồm 16 nam và 6 nữ đến từ tỉnh Champasak và tỉnh Bolykhamsay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đang theo học các ngành Luật, Nông học, Khoa học môi trường…

Để các du học sinh được an toàn và có đủ sức khỏe tham gia học tập trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19, Ban Giám hiệu Đại học Đà Lạt cùng với UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng luôn quan tâm, hỗ trợ các em bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Tiến sĩ Mai Minh Nhật, Phó Hiệu trưởng Đại học Đà Lạt cho biết: Trước khi đại dịch xảy ra, Ban giám hiệu nhà trường đã tạo mọi điều kiện đối với các du học sinh, thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của nhà trường, góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa tỉnh Lâm Đồng với các tỉnh của nước bạn Lào. Trong bối cảnh cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Trường đã tổ chức các biện pháp đảm bảo an toàn cho các em, bố trí chỗ ở tại một tòa nhà riêng biệt trong Ký túc xá, đảm bảo khoảng cách an toàn, hạn chế nguy cơ lây nhiễm.

Ngày 9/8 vừa qua, tất cả các du học sinh Lào đã tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cùng với toàn bộ gần 500 cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường. Nhà trường tổ chức xe đưa đón các em đi tiêm chủng an toàn. Ban lãnh đạo trường cũng liên tục theo dõi, thăm hỏi và hỗ trợ để đảm bảo toàn bộ du học sinh đều có đủ điều kiện về sức khỏe, điều kiện sinh hoạt tham gia học tập tại trường.

Cũng trong ngày 9/8,  theo đề nghị của Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Lâm Đồng, Ban Cứu trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã quyết định hỗ trợ cho mỗi du học sinh Lào đang theo học tại Trường Đại học Đà Lạt số tiền 2 triệu đồng. Đây là việc làm ý nghĩa nhằm giúp các em khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, qua đó động viên các em nỗ lực vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ học tập. Toàn bộ nguồn kinh phí trích từ Quỹ cứu trợ tỉnh Lâm Đồng.

Được biết, trước đó, Trường Đại học Đà Lạt đã trích quỹ, hỗ trợ cho mỗi du học sinh 1,5 triệu đồng để giúp các em vượt qua ảnh hưởng của dịch bệnh. UBND tỉnh Lâm Đồng cũng hỗ trợ 8 triệu đồng/du học sinh, hỗ trợ thêm 5 triệu đồng cho mỗi sinh viên đã tốt nghiệp. Thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng sẽ bố trí xe đưa 2 sinh viên đã tốt nghiệp về tỉnh Champasak, Lào.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)
Tiếp nối truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào
Tiếp nối truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

Sau 37 tháng xây dựng trong những điều kiện khó khăn chưa từng có tiền lệ, công trình Tòa nhà Quốc hội mới, quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em, đã hoàn thành và chính thức được bàn giao trong ngày hôm nay 10/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN