Hàng loạt tỉnh, thành phố miền Trung cho học sinh nghỉ vì mưa lũ

Ngày 15/10, các tỉnh như Bình Định, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ.  

Chú thích ảnh
Cầu gỗ lim ven sông Hương ở thành phố Huế bị ngập sâu trong nước lũ. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Thừa Thiên-Huế là một trong những địa phương cho học sinh nghỉ học sớm để ứng phó với tình hình mưa lớn.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu các địa phương vùng thấp trũng xem xét cho học sinh nghỉ học trong ngày 14/10. Học sinh toàn tỉnh này được nghỉ học ngày 15/10 để ứng phó với mưa lớn.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, trường học khẩn trương thông báo cho học sinh nghỉ học ngày 15/10. Các đơn vị, trường học được chủ động đề xuất phương án cho trẻ mầm non, học sinh, học viên nghỉ học phù hợp với tình hình thực tế.

Trước yêu cầu của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT Quảng Nam cũng cho học sinh, sinh viên trên địa bàn nghỉ học từ ngày 15/10. Theo đó, tùy theo tình hình diễn biến của bão và mưa lũ, các đơn vị chủ động quyết định thời gian cho học sinh trở lại trường. Trường nội trú được yêu cầu rà soát điều kiện đảm bảo an toàn và điều kiện sinh hoạt cho học sinh.

Trước đó, Sở GD&ĐT Bình Định có công điện công điện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong ngành giáo dục nghiêm túc thực hiện những việc cần làm ngay để chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và ứng phó với tình hình mưa lớn từ ngày 13 đến ngày 16/10.  

Sở yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát kế hoạch, các biện pháp cụ thể để đảm bảo an toàn cơ sở vật chất nhà trường, bảo quản tốt hồ sơ, thiết bị giảng dạy, ứng phó khi có mưa, lũ lớn xảy ra; thường xuyên theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, diễn biến của vùng áp thấp và căn cứ diễn biến tình hình thực tế mưa, lũ tại địa phương để chủ động cho học sinh nghỉ học bố trí lịch dạy bù cho phù hợp.

Cũng mới đây, do tình hình triều cường vẫn còn diễn biến phức tạp, cao hơn mức báo động 3 nên Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đã yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức dạy học phù hợp.

Trong 2 ngày từ 14 – 15/10, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và nhu cầu của phụ huynh học sinh, Thủ trưởng các đơn vị linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức dạy học phù hợp (trực tuyến hoặc hướng dẫn học tập tại nhà hoặc dạy học trực tiếp) đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ mầm non, học sinh, học viên, giáo viên.

LV/Báo Tin tức
Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, miền Trung hứng đợt mưa lớn
Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, miền Trung hứng đợt mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 18 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách Đà Nẵng khoảng 250km, Quảng Nam khoảng 215km về phía Đông Đông Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN