Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh giỏi quốc gia

Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo danh sách thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia năm 2019.

Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh giỏi quốc gia, với 134 thí sinh đoạt giải. Trong đó, Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam có 84 học sinh đoạt giải với 11 giải Nhất, gồm: 1 giải nhất Toán (25 điểm), 1 giải nhất Vật lý (30,75 điểm), 3 giải nhất Hóa học (27,5 – 29,38 – 28 điểm), 1 giải nhất Sinh học (31,35 điểm), 3 giải nhất Tiếng Anh (17,2 - 17,1 và 17 điểm), 2 giải nhất tiếng Pháp (17,55 và 16,8 điểm).

Đứng thứ hai là Nghệ An với 90 thí sinh đạt giải, trong đó, có 2 giải Nhất ở môn Địa lý và Sinh học. Hà Tĩnh là địa phương đứng thứ ba với 88 học sinh đạt giải., trong đó có 1 giải nhất môn Toán, 3 giải Nhất môn Lịch sử.

Một số tỉnh kế tiếp có nhiều học sinh đạt giải là: Nam Định (75 giải, có 1 giải Nhất môn Hóa học); Hải Phòng (72 giải, với 1 giải Nhất môn Tiếng Trung, 3 giải Nhất môn Tiếng Anh, 1 giải Nhất môn Địa lý và 1 giải Nhất môn Hóa học); Hải Dương (70 giải, trong đó 1 giải Nhất môn Toán, 1 giải Nhất môn Sinh học, 1 giải Nhất môn Ngữ văn, 2 giải Nhất môn Lịch sử, 1 giải Nhất môn Tiếng Anh, 1 giải Nhất môn Tiếng Pháp); TP Hồ Chí Minh (63 giải, có 1 giải Nhất môn Tiếng Pháp, 1 giải Nhất môn Tiếng Anh); Bắc Ninh (59 giải, trong đó có 1 giải Nhất môn Ngữ văn, 2 giải Nhất môn Địa lý); Phú Thọ (55 giải, trong đó có 1 giải Nhất môn Sinh học); Bắc Giang (54 giải, có 1 giải Nhất môn Vật lý); Hà Nam (49 giải, có 1 giải Nhất môn Vật lý); Hưng Yên (44 giải, trong đó có 1 giải Nhất môn Tin học, 1 giải Nhất môn Toán).

Đặc biệt, các thí sinh của Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc cũng đạt được thành tích cao với 16 học sinh đoạt giải, trong đó có 3 giải Nhất (1 giải Nhất môn Ngữ văn và 2 giải Nhất môn Địa lý).

Việt Hà (TTXVN)
Bộ Giáo dục và Đào tạo phản hồi những ý kiến về đề thi học sinh giỏi quốc gia 2019
Bộ Giáo dục và Đào tạo phản hồi những ý kiến về đề thi học sinh giỏi quốc gia 2019

Trước thông tin phản ánh về đề thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2019 quá dài và khó, không mới mẻ và là sự cắt ghép từ nhiều đề thi trước đó, cách thức tổ chức vẫn theo lối mòn và tạo áp lực cho học sinh, hôm nay (19/1) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có thông tin phản hồi về sự việc này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN