Giáo dục Thủ đô vững vàng thành quả, chủ động sáng tạo trong năm học mới

Tại Hội nghị tổng kết năm học 2024 - 2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025 - 2026 tổ chức sáng 20/8, ngành Giáo dục Thủ đô đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm với mục đích xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo, quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực người học, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Cụ thể, trong năm học 2025-2026, với chủ đề “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, ngành Giáo dục Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo Thủ đô; đôn đốc, phối hợp các phường, xã về việc thực hiện kế hoạch cải tạo, sửa chữa, đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và xây dựng các trường liên cấp tiên tiến, hiện đại có diện tích từ 5 ha trở lên trên địa bàn thành phố; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, thực hiện các giải pháp phát triển toàn diện học sinh Thủ đô về “đức, trí, thể, mỹ”, trong đó trọng tâm là giáo dục đạo đức, hoàn thiện kĩ năng sống, bám sát chỉ đạo, định hướng của Trung ương về việc từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường...

Toàn ngành sẽ thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục STEM (chương trình giảng dạy gắn kết với các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học), giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông; thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Phong trào Bình dân học vụ số...

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Hà Nội cần xem xét thành lập hội đồng giáo dục cấp xã; quan tâm xây dựng mở rộng mạng lưới trường lớp và chăm lo đội ngũ giáo viên để giải quyết những khó khăn của ngành Giáo dục. Giáo dục Thủ đô phải đi đầu trong quản lý dạy thêm, học thêm; giúp học sinh biết cách tự học, học chủ động, vì một nền giáo dục thực chất và công bằng. Từ năm học mới, các nhà trường ở Thủ đô không chỉ khích lệ mà còn cần tạo điều kiện để học sinh được học những gì các em thích, phát triển kỹ năng, tăng cường các hoạt động trải nghiệm…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu và tham mưu lãnh đạo thành phố, Bộ Giáo dục và Đào tạo về các nội dung liên quan đến việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo; rà soát, bố trí cán bộ cấp xã phụ trách giáo dục có chuyên môn để bảo đảm chất lượng giáo dục. Từng nhà trường phải thực hiện mạnh mẽ hơn ở ba nội dung: Triển khai giáo dục STEM, giáo dục sáng tạo và từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Bên cạnh đó, giáo dục Thủ đô cần tiên phong trong chuyển đổi số; quan tâm hơn nữa đến việc phát triển giáo dục nghề nghiệp...

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương, năm học 2024-2025, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô đã tập trung triển khai thực hiện chủ đề năm học: “Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương” và giảng dạy Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở tất cả các lớp từ lớp 1 đến lớp 12, đạt kết quả toàn diện ở các cấp học, ngành học; quy mô giáo dục Thủ đô ngày càng phát triển.

Chú thích ảnh
Trao Bằng khen cho các cá nhân có đóng góp cho ngành Giáo dục của Hà Nội thời gian qua. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Đến cuối tháng 8/2025, thành phố Hà Nội có tổng số 2.954 trường mầm non, phổ thông; 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và 1 trường bồi dưỡng cán bộ giáo dục với tổng số 2,3 triệu học sinh. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia toàn thành phố đạt gần 80%. Thành phố đã công nhận được 23 trường chất lượng cao; đang tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng 6 trường liên cấp tiên tiến, hiện đại có diện tích 5 ha trở lên trên địa bàn thành phố...

Đặc biệt, trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025, tỷ lệ học sinh học Hà Nội tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 99,75%, nằm trong tốp đầu các tỉnh, thành phố trên cả nước; 200 trường có tỷ lệ tốt nghiệp 100%, cao nhất từ trước đến nay... Chất lượng giáo dục đại trà được nâng lên, nhiều hoạt động, phong trào thiết thực, hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong xã hội...

Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát động đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo); trao tặng các danh hiệu thi đua của thành phố cho các tập thể, tặng bằng khen cho các học sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi quốc tế và Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025.

Nguyễn Cúc (TTXVN)
Chuyển đổi số trong ngành giáo dục Thủ đô: Hướng đến xây dựng một nền giáo dục mở
Chuyển đổi số trong ngành giáo dục Thủ đô: Hướng đến xây dựng một nền giáo dục mở

Giáo dục là một trong những lĩnh vực được ưu tiên trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, hướng đến xây dựng một nền giáo dục mở.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN