Công nghệ vẫn chiếm ưu thế trong những ngành học mới ra mắt

Các trường đại học vẫn tiếp tục công bố đề án tuyển sinh cũng như thông tin về những ngành học mới trong mùa tuyển sinh 2022. Ngành công nghệ vẫn là lựa chọn của các trường khi tích hợp trong các ngành học mới.

Chú thích ảnh
Ngày hội Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp hàng năm được tổ chức tại Trường Bách khoa Hà Nội có quy mô lớn nhất miền Bắc. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Đáp ứng xu thế phát triển  

Nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp nhân sự chất lượng cao, đáp ứng xu thế phát triển của lĩnh vực Công nghệ – Kỹ thuật bùng nổ, Trường Quốc tế (ĐH Quôc gia Hà Nội) triển khai tuyển sinh 3 chương trình đào tạo (CTĐT) đại học kết hợp thạc sĩ.

Ba CTĐT bao gồm: Công nghệ thông tin ứng dụng (Applied Information Technology, AIT), Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics (Industrial System Engineering and Logistics, ISE), Công nghệ tài chính và Kinh doanh số (Financial Technology and Digital Business, FDB). Đây là là các CTĐT chính quy do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng, được đào tạo bằng tiếng Anh từ khối kiến thức nhóm ngành.

Được biết, sinh viên theo học các chương trình này có cơ hội đăng ký học thẳng lên bậc thạc sĩ và tích luỹ các tín chỉ của bậc thạc sĩ ngay từ năm cuối cùng của chương trình đại học. Chính nhờ lợi thế này mà thời gian học từ thời điểm vào chương trình đại học đến thời điểm lấy bằng thạc sĩ có thể được rút ngắn chỉ còn 4,5-5 năm.

Bên cạnh cơ hội lấy bằng thạc sĩ, khung chương trình được thiết kế dựa trên triết lý “cây cầu”- cung cấp cho người học hiểu biết và kĩ năng toàn diện bao gồm các lĩnh vực kĩ thuật công nghệ, hiểu biết và kĩ năng về kinh tế quản lý. Với triết lý như trên sinh viên sẽ nắm bắt được toàn diện quá trình vận hành của doanh nghiệp chứ không đơn thuần một lĩnh vực đơn lẻ. Từ đó sinh viên có năng lực để biến những hiểu biết, kĩ năng của mình thành những sản phẩm có thể đi vào thực tế cuộc sống.

Sau khi hoàn thành khối kiến thức nền tảng, sinh viên lựa chọn định hướng học chuyên sâu tại một trong hai lĩnh vực của ngành đào tạo đó.

Học viện Hàng không Việt Nam thông tin, năm 2022, Học viện tuyển sinh 11 ngành với tổng chỉ tiêu 2.120, trong đó có bốn ngành lần đầu đào tạo. Những ngành mới gồm Quản trị nhân lực, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Kinh tế vận tải và Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng.  

Trường Đại học Hoa Sen cũng vừa ra mắt ngành học Fintech – Công nghệ Tài chính. Ngành học được Ban tuyển sinh nhà trường đánh giá là ngành học hot khi hiện nay mọi hoạt động tài chính đều được ứng dụng công nghệ.  Fintech (Financial Technology) là ngành học áp dụng công nghệ vào quản lý tài chính.

Fintech đề cập đến việc tận dụng cải tiến sáng tạo, thông minh của công nghệ thông tin để sử dụng trong các hoạt động, dịch vụ tài chính.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Fintech có thể làm việc tại các vị trí như: Chuyên viên hoạch định chiến lược, quản lý hệ thống thông tin, quản trị phân tích dữ liệu, quản trị và phân tích rủi ro, quản lý dự án công nghệ, chuyên gia phát triển sản phẩm và dịch vụ… tại các công ty công nghệ tài chính, các công ty phát triển công nghệ và phần mềm, ngân hàng thương mại và các công ty cung ứng dịch vụ cho thị trường tài chính, các cơ quan nhà nước.

Thí sinh nên cân nhắc với ngành hot

Theo đánh giá của chuyên gia tuyển sinh, trong hai năm vừa qua những ngành như: Công nghệ thông tin, Logistics, Kinh tế là một trong những ngành đang nhận được sự quan tâm của thí sinh. Tuy nhiên, điểm chuẩn của những ngành đày đều thuộc top cao nhất.  

Trong chương trình tư vấn tuyển sinh “Chọn trường chuẩn - Đi chuẩn đường" do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức vừa qua, cô Phạm Thị Thu Hằng, cán bộ phòng Tuyển sinh nhà trường cho biết: “Năm 2022, sức cạnh tranh của ngành Công nghệ thông tin luôn nóng và có sức hút lớn với thí sinh. Ngoài ra, thí sinh cũng nên cân nhắc với những ngành trong top cạnh tranh như: Tự động hóa, Cơ điện tử, Phân tích kinh doanh hay Logistic…”.

“Nhưng việc lựa chọn ngành của thí sinh nên ưu tiên các yếu tố hàng đầu là sở thích, năng lực bản thân và không nên quá chạy theo xu hướng", cô Phạm Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Còn PGS.TS Vũ Duy Hải, Phó Trưởng phòng tuyển sinh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết: “Bên cạnh việc chọn ngành theo sở thích, năng lực thì thí sinh nên quan tâm đến học phí xem có phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình không”.  

Được biết, ngày 8/5 tới đây, “Ngày hội Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2022” có quy mô lớn nhất miền Bắc sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Tại đây, những câu hỏi về chọn ngành, chọn trường sẽ được các chuyên gia giải đáp. Thí sinh có thể trực tiếp hỏi ngành học, trường mình quan tâm tại các gian tư vấn của các trường đại học. 

Lê Vân/Báo Tin tức
Các trường thuộc khối công an nhân dân tiếp tục công bố phương án tuyển sinh 2022
Các trường thuộc khối công an nhân dân tiếp tục công bố phương án tuyển sinh 2022

Các trường thuộc khối công an nhân dân tiếp tục công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN