Cơ hội cho các nhà khoa học Việt Nam tiếp cận chương trình Horizon Europe

Ngày 31/10, Bộ Khoa học và Công nghệ, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, EURAXESS ASEAN (Nền tảng thông tin và mạng lưới do Uyr ban châu Âu quản lý để kết nối giữa những nhà nghiên cứu ở ASEAN và châu Âu), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo “Horizon Europe – Cơ hội hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và đổi mới sáng tạo”.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội thảo. 

Với tổng ngân sách 95,5 tỷ euro cho giai đoạn 2021-2027, Horizon Europe là chương trình tài trợ nghiên cứu và đổi mới sáng tạo lớn nhất của EU, hướng đến giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Mục tiêu của chương trình là nâng cao năng lực nghiên cứu, chất lượng các công trình khoa học và đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Chương trình giúp các trường, viện và nhà khoa học Việt Nam tiếp cận sâu hơn với chương trình Horizon Europe, thúc đẩy năng lực hội nhập quốc tế cho đội ngũ giảng viên, nhà khoa học Việt Nam. Hội thảo đã cung cấp bức tranh toàn cảnh và giới thiệu mạng lưới hỗ trợ EURAXESS, cùng các cơ hội tài trợ hướng đến các nhà nghiên cứu xuất sắc thông qua quỹ của Hội đồng nghiên cứu châu Âu và chương trình Marie Skłodowska-Curie Actions. Hoạt động này mở ra cơ hội tiếp cận các quỹ nghiên cứu hàng đầu thế giới cho các nhà khoa học Việt Nam.

Theo ông Trevor O’Regan, Trưởng nhóm Chương trình hợp tác EU–Việt Nam, hội thảo là một phần trong chuỗi hoạt động hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Liên minh châu Âu nhằm thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Horizon Europe sẽ tiếp tục hỗ trợ các tổ chức, viện trường Việt Nam trong việc tìm kiếm đối tác, hoàn thiện đề xuất nghiên cứu và tiếp cận nguồn quỹ tài trợ của châu Âu.

Chú thích ảnh
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc Đai học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ tại hội thảo.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang đảm nhận vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời hướng tới mục tiêu đến năm 2030 thuộc top 100 các đại học hàng đầu châu Á. Để đạt được mục tiêu đó, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt trong các mạng lưới nghiên cứu lớn toàn cầu. Giảng viên, nhà khoa học của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được khuyến khích tham gia các dự án quốc tế, nâng cao năng lực nghiên cứu và công bố trên các tạp chí hàng đầu thế giới.

Ông Hoàng Hữu Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia – Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đơn vị dẫn đầu về nghiên cứu và đào tạo của cả nước. Với chủ trương thúc đẩy khoa học công nghệ, thể hiện rõ nét trong Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, việc đại học này hợp tác với Liên minh châu Âu để nâng cao năng lực nghiên cứu là bước đi phù hợp và kịp thời. Bên cạnh đó, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng được kỳ vọng sẽ đóng vai trò hạt nhân trong kết nối các nhóm nghiên cứu Việt Nam với mạng lưới châu Âu, góp phần tạo ra các sản phẩm khoa học có giá trị ứng dụng cao phục vụ phát triển bền vững.

Tin, ảnh: Thu Hoài (TTXVN)
Nữ sinh Việt Nam mang nghiên cứu về AI đến diễn đàn quốc tế Nhật Bản và Trung Quốc
Nữ sinh Việt Nam mang nghiên cứu về AI đến diễn đàn quốc tế Nhật Bản và Trung Quốc

Chỉ trong vòng ba tháng, Minh Uyên, sinh viên Trường Đại học FPT đã liên tiếp trình bày ba công trình nghiên cứu tại hai hội thảo quốc tế uy tín, để lại dấu ấn trong giới học thuật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN