Cần Thơ bảo đảm ba mục tiêu giáo dục Trung học Phổ thông

Năm học 2021-2022, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ bảo đảm ba mục tiêu: vừa chống dịch, vừa thực hiện đầy đủ các nội dung giảng dạy, vừa đảm bảo mục tiêu nâng chất lượng giáo dục Trung học Phổ thông. Để thực hiện 3 mục tiêu này đòi hỏi toàn ngành phải nỗ lực rất nhiều.

Chú thích ảnh
Thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 tại thành phố Cần Thơ. Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN

Triển khai linh hoạt

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Nguyễn Phúc Tăng, năm học này, triển khai công tác giáo dục trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Những năm trước, trước ngày khai giảng một tuần, các trường cho học sinh tìm hiểu, tham quan trường, lớp, nhưng năm nay do dịch bệnh, học sinh không thể trực tiếp đến trường nên nhà trường đã tự làm clip giới thiệu về trường, đăng lên trang thông tin điện tử của trường để cho phụ huynh, học sinh tìm hiểu.

Các trường triển khai năm học linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, tận dụng tối đa "thời gian vàng" để dạy trực tiếp những nội dung quan trọng, nội dung khó đồng thời linh hoạt chương trình dạy. Đa dạng hóa đánh gia năng lực học sinh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để truyền tải nội dung bài học.

Sở Giáo dục và Đào tạo đang triển khai phần mềm ngân hàng quản lý trực tuyến. Sau khi phần mềm được thực hiện, huy động trí tuệ của thầy cô triển khai thi trực tuyến đảm bảo được những yêu cầu khách quan, công bằng, phát huy được phẩm chất, năng lực của người học.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng khuyến khích các trường chủ động dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình. Tuy nhiên, cần quan tâm đến dạy học trực tuyến đối với học sinh nghèo, học sinh không có điều kiện trang bị máy móc, đường truyền internet. Nhà trường bằng nhiều cách đem được việc học đến các em có hoàn cảnh khó khăn. Ví dụ: phân công đoàn thanh niên hỗ trợ (sau khi thành phố kết thúc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg); phát động phong trào xã hội hóa tặng máy tính bảng, điện thoại cũ có kết nối wifi cho thư viện trường để các em học sinh không có điều kiện mượn học trực tuyến.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Phúc Tăng cho rằng, để đảm bảo dạy online thành công, hiệu quả đòi hỏi 3 yếu tố: giáo viên tự giác; học sinh tự giác, chuyên cần; cha mẹ đồng hành với học sinh. Vì vậy, các trường Trung học Phổ thông nên xem xét tổ chức họp phụ huynh học sinh bằng hình thức trực tuyến để triển khai năm học mới.

Ông Nguyễn Phúc Tăng cũng lưu ý các trường Trung học Phổ thông tuyên truyền chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 10 (năm học 2022-2023) trong nhà trường và phụ huynh học sinh để kịp thời nắm bắt thông tin.

UBND thành phố đã ban hành phân cấp quản lý, giao nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên. Vì vậy, các trường chủ động rà soát đội ngũ giáo viên theo môn học chương trình giáo dục phổ thông mới, xây dựng kế hoạch và tuyển dụng giáo viên. Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kế hoạch, nhà trường sẽ tiến hành tuyển dụng; cân đối cơ cấu đội ngũ, chất lượng giáo viên lớp 10 ở các môn mới như Mỹ thuật, Âm nhạc,...

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Phúc Tăng cũng lưu ý các trường, khi dịch bệnh được kiểm soát, hết thời gian giãn cách xã hội, các trường triển khai nghiêm túc biện pháp chống dịch như khử khuẩn, thông điệp 5K; thực hiện nền nếp kỷ cương hoạt động dạy và học.

Quan tâm chương trình lớp 10 năm học 2022-2023

Ngày 26/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện giáo dục trung học năm học 2021-2022 đối với Trung học Phổ thông. Tại hội nghị, Sở hướng dẫn các trường xây dựng kế hoạch dạy và học năm học 2021-2022 cho hiệu trưởng các trường; nội dung liên quan chương trình giáo dục phổ thông mới đối với sách giáo khoa lớp 10 năm học 2022-2023. Đồng thời, ghi nhận những ý kiến của các trường về công tác giảng dạy trong năm học mới.

Liên quan chương trình giáo dục phổ thông mới đối với sách giáo khoa lớp 10 (năm học 2022-2023), theo ông Bùi Duy Minh Trí, Hiệu trưởng Trường THPT An Khánh, Sở Giáo dục và Đào tạo nên phối hợp với Nhà xuất bản giới thiệu bộ sách lớp 10 (năm 2022-2023) sớm để các trường, giáo viên có thời gian tiếp cận, nghiên cứu, định hướng cho nhà trường nên chọn bộ sách nào, tránh trường hợp các trường bị động khi phải gấp gáp chọn bộ sách phù hợp.

Ông Bùi Duy Minh Trí cho rằng, mặc dù, Thông tư 32 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn chương trình sách giáo khoa nhưng chúng tôi cần giới thiệu sớm bộ sách cụ thể, các nhà xuất bản in sách cho chương trình học 2022-2023.

Trước ý kiến này, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó trưởng phòng Trung học Phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ cho biết, sách giáo khoa chỉ gửi đến các trường khi có quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục sách giáo khoa sử dụng cho Trung học Phổ thông. Hiện tại, bộ sách giáo khoa lớp 10 đang thẩm định để hoàn chỉnh trình Bộ phê duyệt danh mục. Trên cơ sở danh mục được Bộ phê duyệt mới gửi về các trường. Lúc đó, các nhà xuất bản sẽ gửi link sách, bản mẫu sách để các trường đọc và lựa chọn. Lựa chọn trên nguyên tắc mức độ phù hợp với từng trường.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý các trường về đội ngũ giáo viên lớp 10 (năm học 2022-2023). Việc lựa chọn các môn học, các nhóm môn sẽ xảy ra trường hợp giáo viên dôi dư hoặc có nhóm thiếu giáo viên. Ví dụ: chương trình giáo dục phổ thông mới có thêm nhóm môn Mỹ thuật và Âm nhạc, sẽ có trường không có đội ngũ giáo viên môn này, do đó, trường phải tính toán kế hoạch đến nguồn nhân lực trong thời gian tới.

Các trường cũng cần lưu ý đối với cơ sở vật chất, rà soát điều kiện phòng học bộ môn, trang thiết bị. Hiện nay, đối với lớp 10 (năm học 2022-2023) chưa có danh mục thiết bị tối thiểu để thực hiện chương trình phổ thông mới. Khi có thông tư ban hành danh mục này, trường rà soát điều kiện để có kế hoạch bổ sung kịp thời cho năm sau.

Để chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông mới, nội dung quan trọng là sách giáo khoa. Khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có phê duyệt danh mục sách giáo khoa, Sở sẽ có hướng dẫn cụ thể nhưng ngay từ bây giờ các trường phải có kế hoạch triển khai hướng dẫn cho giáo viên nắm việc lựa chọn sách giáo khoa.

Việc lựa chọn chương trình sách giáo khoa cho chương trình giáo dục phổ thông mới cần quan tâm khi lớp 10 (năm học 2022-2023), học chương trình mới nhưng lớp 9 các em học sinh học chương trình cũ. Vì vậy, có những nội dung các em cần được bồi dưỡng thêm mới đảm bảo lớp 10 học tiếp được. Bộ đã có nội dung bồi dưỡng lớp 10 chương trình mới cho các em. Khi có hướng dẫn, các trường Trung học Phổ thông phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo bồi dưỡng cho các em học sinh nội dung phải có để đảm bảo cho các em học tốt chương trình lớp 10.

Trước đó, Sở Giáo và Đào tạo Cần Thơ đã tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục Tiểu học; hội nghị triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm 2021-2022 đối với Trung học Cơ sở bằng hình thức trực tuyến.

Cần Thơ cũng đã ban hành khung thời gian năm học 2021-2022. Theo đó, ngày 5/9, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức khai giảng trực tuyến chung cho tất cả các trường. Ngày tựu trường đối với Mầm non và Tiểu học là ngày 15/9; Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông ngày 1/9; Giáo dục thường xuyên ngày 15/9.

Thu Hiền (TTXVN)
Ưu tiên dạy học trực tuyến đối với các nội dung mang tính lí thuyết
Ưu tiên dạy học trực tuyến đối với các nội dung mang tính lí thuyết

Ngày 27/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN