Giao dịch điện tử phát triển mạnh tại Hàn Quốc

Theo báo cáo về "Tình hình giao dịch điện tử" của nhà nghiên cứu Oh Yoon-seok thuộc Viện nghiên cứu phát triển xã hội thông tin Hàn Quốc (KISDI), trong năm ngoái, tỷ lệ người dân Hàn Quốc tiến hành giao dịch điện tử đạt 58,3%.

Cuộc điều tra được tiến hành với 9.426 người thuộc 4.162 hộ gia đình trên toàn Hàn Quốc trong năm 2018.

Chú thích ảnh
Người dân mua sắm tại khu vực Myeongdong ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Giao dịch điện tử chỉ hành động đặt hàng hoặc mua hàng hóa, dịch vụ thông qua các kênh mua sắm, qua truyền hình, hoặc qua các trang Internet bằng điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính. Các giao dịch này bao gồm mua hàng trực tiếp từ nước ngoài, giao dịch giữa cá nhân như qua các trang web trao đổi hàng cũ, blog cá nhân, mua hàng tại các trang mua sắm trực tuyến trong nước.

Tỷ lệ giao dịch điện tử trong năm 2016 là 52%, năm 2017 là 52,3%, đang có xu hướng tăng dần. Trong số những người đã giao dịch điện tử vào năm ngoái, có 85,5% cho biết đã mua sắm qua các trang mua sắm trực tuyến, 50,5% mua sắm qua truyền hình, 18% mua hàng trực tiếp từ nước ngoài.

Độ tuổi có tỷ lệ giao dịch điện tử lớn nhất là nhóm 30 đến 39 tuổi (85,2%), sau đó tới nhóm 20 đến 29 tuổi (84%), nhóm 40 đến 49 tuổi (74,7%). Điện thoại thông minh là phương tiện được sử dụng nhiều nhất trong các giao dịch điện tử.

Nhà nghiên cứu Oh cho biết tỷ lệ giao dịch điện tử đang tăng dần qua từng năm, đặc biệt tăng mạnh ở đối tượng từ 30 đến 59 tuổi. Xu hướng mua hàng bằng điện thoại thông minh có sự gia tăng nhanh chóng, thay vì chỉ bằng điện thoại cố định hoặc máy tính như trước đây.

Mạnh Hùng - P/v TTXVN tại Seoul

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.