Giám sát việc thực hiện chính sách về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực

Sáng 5/3, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao” đã họp Phiên thứ 3. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh - Trưởng Đoàn giám sát chủ trì phiên họp.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh - Trưởng Đoàn giám sát chủ trì Phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, phiên họp nhằm thảo luận, cho ý kiến về các nội dung gồm: Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh thành viên Đoàn giám sát; thời gian, phương thức tổ chức giám sát tại các địa phương, bộ, ngành; phân công nhiệm vụ cụ thể các trưởng đoàn công tác, thành viên đoàn công tác.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Đoàn giám sát phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia ý kiến ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, nêu rõ quan điểm và đề xuất cụ thể để tạo điều kiện cho Tổ giúp việc tiếp thu, hoàn thiện các văn bản, bảo đảm tiến độ, chất lượng triển khai các nhiệm vụ của chuyên đề giám sát.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tiến độ thực hiện giám sát chuyên đề. Theo đó, Tổ giúp việc đã gửi kế hoạch giám sát, đề cương yêu cầu báo cáo tới các đơn vị theo kế hoạch; bước đầu hoàn thành nhiệm vụ tập hợp văn bản của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nội dung của chuyên đề giám sát; xây dựng dự thảo báo cáo đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và việc ban hành chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực; tiếp tục tập hợp, tổng hợp báo cáo của các tỉnh, thành phố; tổng hợp ý kiến cử tri, dư luận báo chí liên quan đến nội dung chuyên đề giám sát.

Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản tán thành với các nội dung báo cáo, đồng thời góp ý cụ thể về các nội dung liên quan đến phương thức và thời gian giám sát; việc điều chỉnh Phụ lục Chương trình chi tiết làm việc với Chính phủ, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các thành viên Đoàn giám sát.

Về thời gian và phương thức làm việc với các địa phương, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý các Tổ công tác được thành lập cần đảm bảo quy mô nhỏ, gọn, hiệu quả; hoàn thành việc giám sát trước ngày 10/4/2025.

Căn cứ kết quả làm việc tại Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội giao Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội ban hành thông báo kết luận; chỉ đạo Tổ giúp việc tiếp tục tham mưu triển khai các hoạt động của Đoàn giám sát bảo đảm tiến độ, chất lượng. Các thành viên Đoàn giám sát tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tối đa trí tuệ tập thể, kinh nghiệm thực tiễn, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch và yêu cầu, bảo đảm chất lượng để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.