Giám đốc Tình báo Đối ngoại Nga: Tây Âu ‘đang chuẩn bị cho xung đột’ với Moskva

Theo Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga (SVR), Tây Âu đang tích cực chuẩn bị cho một cuộc xung đột với Moskva khi họ gặp khó khăn trong việc chấp nhận sự kết thúc của trật tự thế giới đơn cực.

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 21/10 cho biết kể từ khi xung đột ở Ukraine leo thang vào năm 2022, các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã tăng chi tiêu quốc phòng, đồng ý phân bổ 800 tỷ euro (tương đương 937 tỷ USD) cho các mục đích quốc phòng đến năm 2030, trong khuôn khổ một kế hoạch chung toàn khối.

Chú thích ảnh
Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga (SVR), ông Sergey Naryshkin. Ảnh tư liệu: TASS/TTXVN

Một số chính trị gia trong EU cũng ngày càng thường xuyên nói đến “mối đe dọa từ Liên bang Nga” trong khi Moskva phủ nhận việc có bất kỳ ý định gây hấn nào đối với các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu, song cảnh báo rằng nếu bị tấn công, Liên bang Nga sẽ đáp trả mạnh mẽ.

Phát biểu tại một hội nghị thượng đỉnh ở thành phố Samarkand (Uzbekistan) vào ngày 20/10, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga (SVR), ông Sergey Naryshkin nhấn mạnh rằng cần phải làm mọi cách để việc chuyển đổi sang một trật tự thế giới đa cực “xảy ra mà không dẫn đến một cuộc đại chiến như trong các thời kỳ lịch sử trước đây”.

Ông Naryshkin nói thêm rằng Tây Âu đang vật lộn để thích nghi với thực tế mới, và rằng giải pháp duy nhất mà các nhà lãnh đạo như Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, hay nhà ngoại giao hàng đầu của EU Kaja Kallas có thể đưa ra là “chủ nghĩa bài Nga cùng với việc tăng tốc mở rộng tiềm lực quân sự của châu Âu, tập trung vào khả năng xảy ra một cuộc xung đột vũ trang quy mô lớn với Nga”.

Theo người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga, Moskva coi các hành động của EU và Anh là những bước chuẩn bị cho chiến tranh, bao gồm việc thúc đẩy tái trang bị lực lượng NATO ở châu Âu, nỗ lực tăng cường sản xuất vũ khí, và việc tiếp tục “tẩy não” dân chúng bằng các chiến dịch tuyên truyền chống Liên bang Nga.

Ông Naryshkin cho biết, các thủ đô Tây Âu đang gặp khó khăn trong việc tìm đủ tân binh có thể lực và tinh thần phù hợp cho lực lượng vũ trang, giữa bối cảnh “sự thờ ơ lan rộng và bất mãn với giới tinh hoa cầm quyền, đặc biệt là trong giới trẻ”.

Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga nhấn mạnh thêm: “Ở Brussels, Paris và Berlin, không có sự tin tưởng rằng Washington sẽ thực hiện các nghĩa vụ (về phòng thủ tập thể trong NATO) theo Điều 5 của Hiệp ước Washington nếu chiến tranh với Liên bang Nga bùng nổ”.

Theo ông Naryshkin, EU hiểu rằng nếu không có sự tham gia của Mỹ, mọi hy vọng đạt được ưu thế chiến lược trước Moskva đều là “ảo tưởng”.

Về phần mình, cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, bà Maria Zakharova cũng tuyên bố rằng Tây Âu đang “làm mọi thứ” để leo thang xung đột ở Ukraine, đồng thời cáo buộc “những người thiếu chuyên môn” đang lãnh đạo các nước EU “không hề nhận thức được hậu quả từ hành động của họ”.

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.