Giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp khoảng 17,29 nghìn tỷ đồng/năm 

Việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó Bộ Tài chính đã chủ động tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP và triển khai quyết liệt việc cắt giảm thủ tục hành chính. 
Chú thích ảnh
Dây chuyền sản xuất tại Nhà máy chế biến cao su Bến Súc. Ảnh: Hồng Đạt /TTXVN

Hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh

Dù triển khai nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí với quy mô lên tới 250,9 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, trong năm qua, ngành Tài chính vẫn đạt được kết quả thu ngân sách ấn tượng.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết: "Bộ Tài chính đã tập trung xây dựng số lượng văn bản pháp quy, chính sách lớn nhất từ trước đến nay, gắn với đổi mới tư duy và cách làm để chủ động tháo gỡ các “điểm nghẽn". Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành Tài chính diễn ra mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, tính đến ngày 31/12/2025, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) đạt khoảng 2,65 triệu tỷ đồng, vượt tới 34,74% dự toán và tăng 30,3% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu thu ngân sách chuyển dịch theo hướng bền vững, với tỷ lệ động viên vào ngân sách đạt 20,7% GDP.

Trong khi đó, chi ngân sách được quản lý chặt chẽ, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội. Ước tính cả năm 2025, bội chi ngân sách chỉ ở mức khoảng 3,6% GDP, nợ công được kiểm soát an toàn ở mức 35 - 36% GDP, thấp hơn nhiều so với ngưỡng trần Quốc hội giao.

“Sự thắt chặt kỷ cương tài chính kết hợp với điều hành chính sách tài khóa chủ động, mở rộng hợp lý đã góp phần đưa tăng trưởng GDP năm 2025 đạt khoảng 8%, lạm phát được kiềm chế ở mức thấp (khoảng 3,3%). GDP bình quân đầu người vượt ngưỡng 5.000 USD, chính thức đưa Việt Nam gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết,

Trong năm 2025, Bộ Tài chính đã đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 208 thủ tục hành chính, giúp giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp khoảng 17,29 nghìn tỷ đồng/năm, tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính cắt giảm 2.036 ngày (34,93%). Đồng thời, Bộ đã đề xuất cắt giảm 120/363 (33,05%) điều kiện kinh doanh thuộc các lĩnh vực kế toán, kinh doanh bảo hiểm, dịch vụ tài chính, hải quan, thuế, kế toán - kiểm toán.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, năm 2025 đã ghi nhận mức kỷ lục với gần 297,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước đạt gần 1,02 triệu, tăng 160 nghìn doanh nghiệp so với năm 2024.

Với môi trường kinh doanh thông thoáng, thể chế được hoàn thiện, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng. Tổng vốn FDI đăng ký trong năm 2025 ước đạt trên 38,2 tỷ USD; vốn FDI thực hiện ước khoảng 27,62 tỷ USD (mức cao nhất trong giai đoạn 2021 - 2025). Việt Nam đã thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược, dự án FDI quy mô lớn trong các lĩnh vực điện tử, bán dẫn, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo...

Đối với doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Tài chính đã trình Quốc hội ban hành Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, tạo hành lang pháp lý mới để doanh nghiệp Nhà nước phát huy vai trò dẫn dắt. Trong năm, các doanh nghiệp do Bộ làm đại diện chủ sở hữu đã đóng góp cho NSNN khoảng 214,4 nghìn tỷ đồng, đạt gần 120% kế hoạch. Bộ cũng đã giao chỉ tiêu tăng trưởng sản lượng và doanh thu trên 10% cho các Tập đoàn, Tổng công ty để tạo động lực kéo tăng trưởng GDP cả nước.

Trên thị trường tài chính, một dấu mốc lịch sử đã được thiết lập, đó là thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 10/2025. Quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán đạt gần 10 triệu tỷ đồng, tương đương gần 78% GDP, tăng 35% so với cuối năm trước.

Bố trí đủ nguồn lực cho các công trình quan trọng

Trong năm 2026, các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, NSNN gồm: Tăng trưởng kinh tế phấn đấu từ 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 5.400 - 5.500 USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 35% GDP. Dự toán thu NSNN năm 2026 là 2.529,4 nghìn tỷ đồng. Dự toán chi năm 2026 là 3.159,1 nghìn tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển chiếm khoảng 35,5%; chi thường xuyên chiếm khoảng 57,3% tổng chi ngân sách. Bội chi NSNN là 605,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 4,2% GDP.

Theo Bộ Tài chính, nguồn lực sẽ được tập trung, bố trí đủ cho các công trình, dự án tại Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, công trình trọng điểm Quốc gia, công trình có tính thúc đẩy phát triển liên vùng. Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư; hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công…

Bên cạnh kết quả đạt được, người đứng đầu ngành Tài chính cũng chỉ ra một số tồn tại. Trước hết, đó là áp lực điều hành chính sách tài chính nhằm thúc đẩy vốn đầu tư xã hội đạt khoảng 40% GDP trong giai đoạn tới để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

“Yêu cầu đổi mới, hoàn thiện các giải pháp chính sách tài chính, đầu tư để tạo đột phá phát triển các thành phần kinh tế, các thị trường tài chính theo các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, khối lượng công việc ngày càng nhiều, nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao, một số nhiệm vụ, đề án còn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội. Ảnh: Đức Minh

Cơ chế đặc thù tạo đà phát triển

Năm 2025, kinh tế Thủ đô phục hồi mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là lần đầu tiên thu ngân sách vượt mốc 700 nghìn tỷ đồng. Nghị quyết số 258/2025/QH15 được đánh giá là quyết sách chiến lược, với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù giúp Hà Nội triển khai các dự án lớn, trọng điểm.

Cũng trong năm, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV đã ban hành Nghị quyết số 258/2025/QH13 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô với 7 nhóm chính sách đặc thủ, thí điểm vượt trội.

Theo đó, tăng trưởng GRDP năm 2025 Hà Nội đạt 8,16%, vượt mục tiêu đề ra (8%) và cao hơn nhiều so với năm 2024 (6,52%). Trong đó, quý I tăng 7,41%; quý II tăng 8,13%; quý III tăng 8,85%; quý IV tăng 8,15%. Quy mô nền kinh tế đạt khoảng 63,5 tỷ USD. Cùng với đó, thu hút FDI đạt 4,4 tỷ USD, tăng 169% so với năm 2024; Hà Nội đã và đang chủ động nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư FDI linh hoạt và hiệu quả.

Năm 2025, Hà Nội có 32,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 12%), tổng vốn đăng ký đạt 420 nghìn tỷ đồng (tăng 45%); 11,2 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại (tăng 16%). Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được duy trì 100%, đảm bảo chất lượng và đúng hạn....

Minh Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Theo sát diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa giữ lạm phát ở mức 4,5%

Theo sát diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa giữ lạm phát ở mức 4,5%

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính, tổ chức chiều 6/10, tại Hà Nội, bà Lê Tuyết Nhung, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá cho biết, để giữ mục tiêu lạm phát năm 2026 quanh mức 4,5%, vừa qua, Bộ Tài chính đã có văn bản yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung theo dõi sát các diễn biến cung cầu giá cả trên thị trường, nhất là đối với hàng hóa thiết yếu.

Siết quản lý đội tàu để hành trình vươn khơi đúng luật

Siết quản lý đội tàu để hành trình vươn khơi đúng luật

Không có biển, cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão và lực lượng kiểm ngư, biên phòng tuyến biển nhưng Tây Ninh hiện có gần 190 tàu cá hoạt động tại nhiều vùng biển, gây không ít khó khăn trong quản lý, kiểm soát khai thác. Trước yêu cầu cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), tỉnh đang siết chặt quản lý đội tàu, khắc phục những “khoảng trống”, hỗ trợ ngư dân hoàn thiện thủ tục, chuyển đổi sinh kế và kiên quyết ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Cổ phiếu NVL giảm trở lại sau 3 phiên tăng liên tiếp

Cổ phiếu NVL giảm trở lại sau 3 phiên tăng liên tiếp

Cổ phiếu NVL của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) giảm 1,42% trong phiên 6/10, xuống 10.400 đồng/cổ phiếu, chấm dứt chuỗi 3 phiên tăng liên tiếp. Diễn biến này diễn ra trong ngày Novaland lên tiếng bác bỏ các thông tin lan truyền trên mạng xã hội và một số kênh truyền thông cho rằng doanh nghiệp “phá sản”, “mất khả năng hoạt động”.

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng giá trị, mở rộng thị trường cho sản phẩm dừa

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng giá trị, mở rộng thị trường cho sản phẩm dừa

Ngày 6/10, Đoàn công tác Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long do Phó Giám đốc Sở Công Thương Phạm Phước Trãi làm Trưởng đoàn đã khảo sát tình hình sản xuất, kinh doanh tại một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến các sản phẩm từ dừa trên địa bàn tỉnh; qua đó nắm bắt khó khăn, vướng mắc, nhu cầu hỗ trợ và kế hoạch phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới.