Giải việt dã kết nối di sản văn hóa tỉnh Hải Dương

Ngày 26/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh; Báo Hải Dương; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Babeeni Việt Nam phối hợp tổ chức Giải việt dã “Hành trình kết nối di sản văn hóa” tỉnh Hải Dương mở rộng lần thứ I năm 2024.
Chú thích ảnh
Các vận động viên chuẩn bị xuất phát. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Đây là lần đầu tiên giải việt dã có quy mô lớn được tổ chức ở Hải Dương, thu hút khoảng 1.000 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào của tỉnh cùng một số tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia.

Các vận động viên tranh tài ở 3 cự ly 5 km, 10 km, 15 km. Các cự ly xuất phát từ dưới chân núi Ngũ Nhạc, di tích Côn Sơn và đây cũng là khu vực về đích của cự ly 5 km. Hai cự ly 10 km và 15 km về đích ở Khu di tích Kiếp Bạc.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng cho biết, toàn tỉnh hiện có trên 3.000 di tích lịch sử, danh thắng, trong đó, 263 di tích cấp tỉnh, 142 di tích cấp quốc gia và 4 di tích, cụm di tích quốc gia đặc biệt. Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc được xem là đại danh lam cổ tích của đất nước.

Chú thích ảnh
Các vận động viên tham gia giải. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Diễn ra trong Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc, với chủ đề Hành trình kết nối di sản văn hóa, giải việt dã là hoạt động mới, làm phong phú, nổi bật Lễ hội mùa xuân, nhằm kết nối 2 di tích Côn Sơn và Kiếp Bạc, thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn với Kiếp Bạc. Giải góp phần đẩy mạnh cuộc vận động, phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đây cũng là dịp để tỉnh giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế về những vẻ đẹp của mảnh đất, con người Hải Dương, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, những giá trị nổi bật toàn cầu của Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc trong hành trình xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới đối với Quần thể di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Chú thích ảnh
Vận động viên về đích ở cự ly 5 km. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Giải chạy có sự góp mặt của một số vận động viên thành tích cao thi đấu tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc Gia 1, Đội tuyển Thể thao Thanh Hóa, như: Nguyễn Thị Oanh (cô gái vàng của điền kinh Việt Nam từng giành 4 Huy chương Vàng cá nhân SEA Games 32 tại Campuchia năm 2023), Nguyễn Trung Cường (từng giành Huy chương Vàng SEA Games 32 tại Campuchia năm 2023), Lương Đức Phước (từng giành Huy chương Vàng SEA Games 31 tại Việt Nam năm 2022), Bùi Thị Thu Hà (từng giành Huy chương Vàng Giải vô địch Trẻ Quốc gia, Huy chương Vàng 5 km Giải Bán marathon Quốc tế Việt Nam 2024)...

Chú thích ảnh
Trao quà lưu niệm cho các vận động viên có thành tích cao. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Kết quả chung cuộc, hệ chuyên nghiệp, ở cự ly 5 km, giải Nhất nam thuộc về vận động viên Lương Đức Phước; Nhất nữ thuộc về vận động viên Đoàn Thu Hằng. Ở cự ly 10 km, giải Nhất nam thuộc về vận động viên Lê Văn Thao (Đội tuyển Thể thao Thanh Hóa), Nhất nữ thuộc về vận động viên Bùi Thị Thu Hà. Ở cự ly 15 km, giải Nhất nam thuộc về vận động viên Nguyễn Trung Cường; Nhất nữ thuộc về Nguyễn Thị Oanh.

Bên cạnh các giải Nhất, Nhì, Ba từng cự ly của hai hệ chuyên nghiệp và phong trào, Ban tổ chức cũng trao giải Khuyến khích cho các vận động viên về đích thuộc Top 10 của các cự ly.

Mạnh Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tuyển Việt Nam: Làm mới hàng công

Tuyển Việt Nam: Làm mới hàng công

Đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan trong khuôn khổ Giải giao hữu quốc tế 2026 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Đây là dịp để thầy trò HLV Kim Sang-sik rà soát lực lượng, điều chỉnh lối chơi hướng tới Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Môn Bơi và Điền kinh tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) đã khép lại ngày 23/10. Dù chưa giành thêm huy chương trong các nội dung chung kết cuối cùng, nhưng các VĐV Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn đáng chú ý, đặc biệt là Đỗ Thanh Hải – chủ nhân tấm HCV đầu tiên của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội.