Khán giả 'bội thực' với các chương trình Bolero

Trong 2 đến 3 năm trở lại đây, các chương trình giải trí thiên về dòng nhạc Bolero “nở rộ” trên các kênh truyền hình. Việc mang dòng nhạc xưa trở về thời điểm khi dòng nhạc trẻ lên ngôi khiến nhiều người yêu thích.

Có thể thấy, rất nhiều chương trình riêng về dòng nhạc Bolero được các đơn vị tổ chức và khai thác trên các chương trình truyền hình trong thời gian gần đây, như Tiếng hát Bolero, Solo cùng Bolero, Thần tượng Bolero, Tình Bolero, Kịch cùng Bolero, Khán giả cùng Bolero….

Nhiều người lo ngại các chương trình về Bolero bị bão hòa do có quá nhiều cuộc thi trên sóng truyền hình.

Trong đó, chương trình về Bolero được tổ chức nhiều nhất phải kể đến đơn vị Truyền thông Khang. Tính đến nay, đơn vị này đã tổ chức trên dưới 5 chương trình về Bolero được phát sóng chủ yếu trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Mới đây nhất, ngày 30/1, đơn vị này tiếp tục giới thiệu chương trình mới là Duyên dáng Bolero và sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh THVL1, bắt đầu từ ngày 19/3.


Theo Truyền thông Khang, khác với các chương trình trước, Duyên dáng Bolero không chỉ là cuộc thi hát về dòng nhạc này để tìm ra người hát hay mà còn là cuộc thi tìm kiếm người đẹp. Theo đó, chương trình chỉ dành cho giọng ca nữ Bolero và tìm kiếm người có hội tụ đủ 2 yếu tố thanh và sắc.


Trong đó, chữ thanh vừa là giọng hát, vừa là sự thanh tao, duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam. Chữ sắc vừa là sự mùi mẫn, bén ngọt của dòng nhạc bolero, vừa là nét duyên, nét đẹp bên trong tâm hồn, giống như dòng nhạc bolero, âm thầm chảy sâu vào lòng người dân Việt. Đây cũng là tiêu chí của Duyên dáng Bolero.

Để đổi mới chương trình, Duyên dáng Bolero mời MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên làm ban giám khảo xuyên suốt trường trình.

Dù vậy, nhiều người trong làng giải trí lo ngại quá nhiều chương trình về dòng nhạc Bolero lên sóng khiến người xem bội thực. Bởi cái gì ngon và ít sẽ dễ làm cho người nghe, người xem, người thưởng thức trở nên "thòm thèm", nhưng nếu quá nhiều sẽ bị ngán. Mặc dù dòng nhạc Bolero được rất nhiều người ưa chuộng bởi ca từ và âm điệu sâu lắng, dễ đi vào lòng người và lưu giữ lâu trong tâm trí, rất khác với dòng nhạc trẻ mới nổi và mau chóng bị lãng quên bởi những bài hát mới khác. 


Bên cạnh đó, người đi thi hát dòng nhạc Bolero cũng chỉ hát đi hát lại những bài hát đã từng được nhiều ca sĩ nổi tiếng thể hiện và để lại dư âm cho người nghe nên việc so sánh về giọng ca cũng làm mất đi tính hay của chương trình, nhất là những người nhận xét về dòng nhạc này được nhiều nhạc sĩ, ca sĩ cho rằng chưa phù hợp.

Á hậu Thu Hà cũng được mời với vai trò host của chương trình Duyên dáng Việt Nam.

Chưa kể, Bolero vốn là dòng nhạc dễ đi vào lòng người nhưng khi kênh truyền hình nào cũng Bolero, khán giả sẽ phát ngán như hài, nhất là khi nghe đi nghe lại những ca khúc ấy bằng những giọng ca thí sinh hát không tới.


Theo đó, việc đưa những người nổi tiếng vào làm ban giám khảo với mục đích thu hút người xem vì bản thân họ là người nổi tiếng, chính vì vậy, hầu như các chương trình nào cũng có sự góp mặt của những người này khiến người xem cũng mất dần đi cảm xúc.


Có lẽ như hiểu được điều này, NSƯT Vũ Thành Vinh, Giám đốc Công ty Truyền thông Khang, cho biết trong chương trình mới Duyên dáng Bolero, việc lựa chọn thêm nhan sắc nhằm để tạo ra cái mới hơn so với chương trình cũ. Ngoài ra, ban giám khảo của chương trình cũng được thay đổi nhiều người mới, cụ thể là có sự góp mặt của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, ca sĩ hải ngoại Mỹ Huyền, ca sĩ Đông Đào… Trong đó, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên sẽ đảm nhận vai trò giám khảo xuyên suốt của chương trình.

Duyên dáng Bolero sẽ không chỉ giọng ca hay mà còn sắc cũng vẹn toàn.

Theo NSƯT Vũ Thành Vinh, là một nghệ sĩ có đủ các yếu tố thanh – sắc và trí tuệ, cộng với kinh nghiệm hoạt động trong môi trường giải trí quốc tế, Nguyễn Cao Kỳ Duyên sẽ mang đến cho các thí sinh Duyên dáng Bolero những kinh nghiệm nghề nghiệp quý báu cũng như tư vấn và góp ý cho thí sinh cả về gu thẩm mỹ, cách ăn nói, đi lại, phong thái... để toát lên sự duyên dáng, nét đẹp tâm hồn của người phụ nữ.


Chia sẻ về vấn đề này, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên cho biết đây là lần đầu tiên chị tham gia với vai trò giám khảo cho một chương trình ca nhạc trong nước. Vì vậy, chị mong rằng chương trình sẽ thật sự duyên dáng đúng với tên gọi của nó và chị tin mình đủ khả năng, kinh nghiệm để đánh giá về âm nhạc cũng như sự duyên dáng, tỏa sáng của các thí trên sân khấu.


Hải Yên/Báo Tin tức
Yến Xuân: Từ ‘Công chúa nhạc Jazz’ đến dòng nhạc bolero
Yến Xuân: Từ ‘Công chúa nhạc Jazz’ đến dòng nhạc bolero

Để được đứng trên sân khấu, ca sĩ Yến Xuân thay đổi bản thân với nhiều hình ảnh từ một vũ công, đến ca sĩ nhạc Jazz và giờ đây tỏa sáng với dòng nhạc bolero. Đối với nàng “tắc kè hoa” này, sân khấu chính là nơi sống thật với cảm xúc của bản thân mà cô “không thể từ bỏ được”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN