Giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt

UBND huyện Thanh Liêm đã chỉ đạo Công an huyện, Phòng Kinh tế hạ tầng huyện và UBND xã Liêm Cần, Liêm Phong tổ chức cưỡng chế di dời toàn bộ khối lượng đá, vật liệu của các hộ vi phạm ra khỏi hành lang an toàn giao thông đường sắt.
Giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt ảnh 1

Tổ chức cưỡng chế di dời toàn bộ khối lượng đá ra khỏi hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Thực hiện kết luận tại buổi làm việc giữa Tổng cục Đường sắt Việt Nam và UBND tỉnh Hà Nam ngày 14/2/2017 về việc yêu cầu địa phương giải quyết tình trạng nhiều gia đình để đá, phế liệu trên hành lang an toàn giao thông và kết cấu hạ tầng đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Liêm Cần, Liêm Phong, thuộc huyện Thanh Liêm, UBND huyện Thanh Liêm đã khẩn trương chỉ đạo UBND các xã tổ chức tuyên truyền, vận động và yêu cầu các hộ vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, đường sắt...

Sáng 16/2, UBND huyện Thanh Liêm đã chỉ đạo Công an huyện, Phòng Kinh tế hạ tầng huyện và UBND xã Liêm Cần, Liêm Phong tổ chức cưỡng chế di dời toàn bộ khối lượng đá, vật liệu của các hộ vi phạm ra khỏi hành lang an toàn giao thông đường sắt. Đến chiều 16/2, việc giải tỏa đã cơ bản hoàn thành.

Theo lãnh đạo huyện Thanh Liêm, từ nhiều năm nay, tại địa bàn xã Liêm Cần, Liêm Phong của huyện Thanh Liêm, dọc theo đường sắt chạy song song Quốc lộ 21A là các cửa hàng bán, dựng non bộ với khối lượng sản phẩm, vật liệu lớn.

Không chỉ lấn chiếm lòng đường, hành lang đường bộ, các cửa hàng này còn lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt làm nơi tập kết đá. Chính quyền địa phương đã tổ chức giải tỏa rất nhiều lần, mỗi lần phải huy động nhiều lực lượng, phương tiện, tốn kém nhưng cứ giải tỏa xong được một thời gian là các hộ kinh doanh lại để đá đầy hành lang đường sắt.

Thời gian tới, UBND huyện Thanh Liêm tiếp tục chỉ đạo 2 xã Liêm Cần, Liêm Phong đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân không tái lấn, tái chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt, đồng thời siết chặt công tác quản lý và có biện pháp xử lý nghiêm khắc, quyết không để tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt tại đây tái diễn.

Trước đó, ngày 14/2, đoàn công tác của Tổng cục Đường sắt Việt Nam tổ chức kiểm tra và phát hiện tại đoạn đường sắt qua các xã Liêm Cần, Liêm Phong của huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, có hàng chục tảng đá, trong đó nhiều tảng có khối lượng đến 1m3, nặng hàng tấn đặt cạnh đường sắt; có những điểm các khối đá chỉ cách đường ray 40-50 cm.

Đây là các khối đá của các hộ dân kinh doanh trong khu vực, vừa được cẩu vào đặt cạnh đường sắt, có nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông.

Tin, ảnh: Nguyễn Chinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.