Giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài

Ngày 18/12, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức họp trực tuyến với 11 huyện, thành phố, chuyên đề về "Công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài" trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hòa Bình, thông qua giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài, các ngành, các cấp đã tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết, chỉ đạo kịp thời các vụ việc, khôi phục quyền lợi hợp pháp và hỗ trợ cho công dân...

Tuy nhiên, trên địa bàn Hòa Bình vẫn còn 12 vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm như: khiếu nại việc tranh chấp đất đai; hợp thức hóa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường; xả thải gây ô nhiễm môi trường... Đây là những vụ việc phức tạp liên quan đến cơ chế, chính sách và sự quản lý Nhà nước của nhiều cấp, nhiều ngành. Do vậy, cần phải có thời gian nghiên cứu, thống nhất giữa các bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh trên cơ sở để trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xem xét, giải quyết.  

Tại cuộc họp, nhiều đại biểu của các huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình cho rằng, việc giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh đã tác động tích cực đến tình hình và kết quả của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nhiều bức xúc trong nhân dân đã được giải tỏa; nhiều vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp kéo dài đã được giải quyết dứt điểm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự xã hội.

Để nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo đông người phức tạp, kéo dài, các cấp các ngành cần tập trung triển khai tốt các giải pháp trọng tâm như đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, trước hết là vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền. Bên cạnh đó, các cơ quan Nhà nước cần chấn chỉnh lại công tác tiếp dân, nghiêm túc thực hiện chế độ tiếp dân, đối với những vụ việc phức tạp, đông người lãnh đạo phải đích thân giải quyết và đối thoại với nhân dân; cơ quan Thanh tra tăng cường trách nhiệm tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ và nhân dân.

Để hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh đề nghị thời gian tới, cần tập trung nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương; bám sát luật pháp giải quyết triệt để các vụ việc. Các địa phương chủ động giải quyết các vụ việc theo đúng phân cấp, phân quyền; tập trung giải quyết dứt điểm 12 vụ việc đã nêu; các cấp Tòa án đưa các vụ việc ra xét xử nghiêm minh. Đồng thời, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng và bồi thường ngay từ khi mới bắt đầu triển khai dự án, tránh nguy cơ phát sinh khiếu nại tố cáo về sau.

Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

UBND xã Trung Giã (Hà Nội) đã xử phạt Hợp tác xã Hòa Bình 170 triệu đồng do vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan đến việc tập kết tro xỉ tại hai khu vực thuộc thôn Xuân Bảng và thôn Nam Sơn; đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.