Giải ngân vốn đầu tư công gắn với xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại

Ngày 16/4, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức Kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) để báo cáo, thảo luận, xem xét thông qua các dự thảo nghị quyết, nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các nhiệm vụ trong tình hình mới của địa phương.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, phát biểu tại Kỳ họp. 

Tại Kỳ họp, đại biểu đã biểu quyết thông qua 5 dự thảo nghị quyết quan trọng. Đó là: Nghị quyết bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và bổ sung danh mục, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024, bố trí kế hoạch vốn nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023; Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2023 sang năm 2024 (nguồn vốn ngân sách địa phương), điều chỉnh thông tin kế hoạch vốn đầu tư công phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới;  Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở hành chính thị trấn Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển); Chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Cà Mau; Số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã của tỉnh năm 2024.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, sau Kỳ họp, UBND tỉnh và các ngành chức năng khẩn trương thực hiện các nghị quyết vừa được thông qua. Các cấp, ngành khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế; đồng thời, tập trung thực hiện hiệu quả 9 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp. 

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công gắn với xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, quyết liệt thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, nhất là các dự án trọng điểm, quan trọng, cấp thiết, có tác động lan tỏa, tạo bước đột phá về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Cà Mau tăng cường chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng mở rộng sân bay (khi đã có chủ trương của Thủ tướng), lập hồ sơ thủ tục mời gọi đầu tư cảng biển Hòn Khoai…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau lưu ý, hiện nay, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng, khô hạn kéo dài nên các địa phương cần chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tăng cường kiểm tra, chỉ đạo đôn đốc thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Các địa phương chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống thiếu nước, hạn hán, sụt lún, sạt lở đất, hỗ trợ kịp thời người dân bị thiệt hại, tuyệt đối không để người dân trên địa bàn bị thiếu nước ngọt sinh hoạt, chủ động công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai trước mùa mưa bão năm 2024. Các cấp, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt hơn các giải pháp về khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt; xử lý nghiêm các trường hợp khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định...

Tin, ảnh: Kim Há (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.