Hình ảnh 2 đô vật tại hội làng. Ảnh chụp màn hình
Trong các clip được đăng tải trên mạng xã hội, đô vật N.V.T đã bị gãy cổ trong một tình huống bị đối thủ quật đầu xuống sàn đấu và nằm im bất động. Sau cú vật, anh T đã bị bất tỉnh và được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó nạn nhân đã không qua khỏi.
Theo lãnh đạo xã Kim Anh, đây là hội làng truyền thống được tổ chức hàng năm. Sau vụ việc, Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân (UBND) xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Người thân của nam đô vật tham gia giao đấu cũng đã tới chia buồn cùng gia đình.
Trao đổi với phóng viên báo Tin tức và Dân tộc ngày 28/2, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, đây là vụ việc đáng tiếc, rất đau thương. Việc tổ chức đấu vật trong lễ hội truyền thống hằng năm đã được chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan cho phép. Các đô vật tham gia lễ hội đã được lựa chọn, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Ban tổ chức và việc thi đấu được thực hiện trước sự chứng kiến của người dân.
Để xác định hành vi của đô vật có dấu hiệu tội phạm hay không? theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, cần hiểu định nghĩa tội phạm được quy định tại Điều 8 Bộ luật hình sự (BLHS) như sau: "Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong BLHS, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự".
“Như vậy, có thể thấy thi đấu vật không phải là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Hành vi của đô vật được thực hiện bằng động tác, kỹ thuật trong thi đấu mà không nhằm động cơ, mục đích gây thương tích hay tước đoạt tính mạng nạn nhân nên không có căn cứ xử lý đô vật về tội Cố ý gây thương tích, quy định tại Điều 134 hoặc tội Giết người, quy định tại Điều 123 BLHS”, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết. Mặt khác, nếu xử lý hình sự đô vật, toàn bộ những người liên quan, Ban tổ chức sẽ phải chịu trách nhiệm đồng phạm theo Điều 17 BLHS với tư cách là người tổ chức.
Đề cập về vấn đề này, TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, đây là vụ việc hy hữu. “Diễn biến sự việc qua clip cho thấy, hậu quả là không được lường trước, không thấy dấu hiệu phạm luật của đô vật đối kháng. Bởi quá trình tham gia thi đấu, hai đô vật đang thực hiện các động tác vật theo phong tục truyền thống. Nhưng sau đó, một đô vật bị quật ngã rồi bất tỉnh, tử vong. Với hậu quả chết người xảy ra, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, đặc biệt sẽ xác định hậu quả tử vong có lỗi của đô vật trong tình huống đối kháng hay không?”, luật sư Đặng Văn Cường cho biết.
Một số ý kiến cho rằng, với vụ việc này, Cơ quan chức năng sẽ làm rõ cuộc đấu vật này được tổ chức như thế nào? danh tính của hai đô vật, các động tác của hai bên khi tham gia thi đấu, tình trạng sức khỏe trước khi tham gia trận đấu, đơn vị tổ chức và các quy tắc để đảm bảo an toàn cho trận đấu.
Theo ông Đặng Văn Cường, trường hợp nếu có lỗi gây ra hậu quả nghiêm trọng, người có lỗi phải chịu trách nhiệm pháp lý. Trường hợp nếu không xác định được lỗi của tổ chức cá nhân, vấn đề trách nhiệm pháp lý sẽ không được đặt ra. Tuy nhiên, vấn đề hỗ trợ cho gia đình có người tử vong sẽ được thực hiện theo quy chế, chính sách của địa phương thể hiện tính nhân đạo, nhân văn làm giảm bớt nỗi đau của gia đình đô vật.
“Qua vụ việc này cũng cần tăng cường tuyên truyền các giải pháp để đảm bảo an toàn cho các vận động viên, các đô vật và những người tham gia các lễ hội để tránh các vụ việc tai nạn, thương vong có thể xảy ra. Đối với các hoạt động thể thao có những chất mạo hiểm, những hoạt động đối kháng có thể dẫn đến thương tích cần có sự kiểm soát chặt chẽ của đơn vị tổ chức, của chính quyền địa phương để tránh những thiệt hại không đáng có có thể xảy ra”, luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh.
Lễ hội là sân chơi cộng đồng nên việc ghép cặp phải đảm bảo tương đồng về độ tuổi, cân nặng và trình độ. Những cặp đấu chênh lệch quá lớn tiềm ẩn nguy cơ va chạm mạnh, đặc biệt khi người tham gia không được huấn luyện bài bản. Giới võ sỹ cho rằng, Ban tổ chức cần sàng lọc kỹ người đăng ký, tránh để những trường hợp không có chuyên môn, đã lớn tuổi hoặc có sử dụng chất kích thích như bia rượu bước vào sới....