Giá xăng tăng lần thứ 5 liên tiếp trong vòng 2 tháng

Từ 3 giờ chiều nay, giá xăng RON 92 tăng 319 đồng/lít. Đây là lần tăng giá thứ 5 liên tiếp trong vòng 2 tháng qua với tổng mức tăng là 2.042 đồng/lít.
Cụ thể, Bộ Công Thương quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành. Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu như sau: Xăng khoáng: 110 đồng/lít; Xăng E5: 90 đồng/lít; Dầu diesel: 180 đồng/lít; Dầu hỏa: 190 đồng/lít; Dầu mazut: 100 đồng/kg.
Giá xăng tăng lần thứ 5 liên tiếp trong vòng 2 tháng ảnh 1

Người dân đổ xăng trên phố Minh Khai, Hà Nội.

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau: Xăng RON 92: tăng 319 đồng/lít; Xăng E5: tăng 297 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: tăng 491 đồng/lít; Dầu hỏa: tăng 568 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 388 đồng/kg.Giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng RON 92: không cao hơn 18.111 đồng/lít; Xăng E5: không cao hơn 17.836 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 14.441 đồng/lít; Dầu hỏa: không cao hơn 13.115 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.536 đồng/kg.Trước lần tăng giá này, giá xăng RON 92 đã có 4 lần tăng giá liên tiếp, cụ thể như sau: Ngày 20/7, giá xăng tăng 357 đồng/lít; ngày 4/8 giá xăng tăng thêm 599 đồng một lít; ngày 19/8 giá xăng tăng 461 đồng/lít và ngày 5/9 tăng 306 đồng/lít.
Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 18 kì điều chỉnh giá. Trong đó có 7 lần giảm, 8 lần tăng giá và 3 lần giữ nguyên.

Hoàng Dương/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.