Giá xăng tại Mỹ có thể tiếp tục giảm trong năm 2024

Theo dự đoán của các chuyên gia, người Mỹ có thể kỳ vọng chi phí xăng giảm năm thứ hai liên tiếp trong năm 2024, khi năng lực lọc dầu tăng trên quy mô toàn cầu và các kho dự trữ dồi dào tại Mỹ đang đẩy giá bán lẻ nhiên liệu xuống.  
Chú thích ảnh
Người dân bơm xăng cho ô tô tại trạm xăng ở Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo GasBuddy.com, giá xăng bán lẻ trung bình tại Mỹ có thể giảm 13 xu Mỹ trong năm tới xuống 3,38 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít). Mức giảm mà Cơ quan quản lý thông tin năng lượng Mỹ (EIA) ước tính còn lớn hơn - 17 xu Mỹ.

Chi phí cho xăng dầu giảm xuống giúp người dân có thêm tiền để chi tiêu cho những khoản khác, đồng thời có thể giúp nước Mỹ tránh nguy cơ suy thoái trong năm tới. Giá xăng trung bình tại Mỹ đã lần đầu tiên vượt mức 5 USD/gallon trong tháng 6/2022, từ đó nâng lạm phát tại nước này lên mức cao nhất của 40 năm.

Theo báo cáo của Conference Board, giá xăng giảm đã góp phần làm tăng niềm tin của người tiêu dùng Mỹ trong tháng 12/2023 lên mức cao nhất 5 tháng qua, khiến nhiều người có kế hoạch mua nhà, xe và các thiết bị lớn trong 6 tháng tới.

Số liệu của EIA cho thấy lượng nhiên liệu dự trữ của Mỹ đã gia tăng mạnh, hơn 10 triệu thùng kể từ ngày 17/11/2023. Theo EIA, ở khu vực Midwest, lượng xăng dự trữ đang ở mức cao nhất kể từ tháng 4/2022, trong khi hoạt động lọc dầu ở khu vực này đã tăng lên mức cao kỷ lục trong tuần trước.

Trước đó trong tháng này, EIA cho biết lượng xăng dự trữ tại Mỹ đang cao hơn cùng kỳ năm ngoái, và tình hình này được dự doán sẽ kéo dài sang tháng 1/2024. Trong khi đó, công suất lọc dầu tại Trung Quốc, Ấn Độ, Mexico, Trung Đông và Nigeria ước tính tăng thêm hơn 1 triệu thùng/ngày.

Khánh Ly/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.