Giá xăng giảm lần thứ 5 liên tiếp, Quỹ bình ổn của Petrolimex đạt 2.255 tỷ đồng

Cùng với quyết định giảm giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 20/5/2017 của Liên Bộ Công Thương - Tài chính, Petrolimex cho biết tới trước thời điểm tăng giá xăng dầu ngày 20/5/2017, Quỹ bình ổn giá xăng dầu của Tập đoàn là 2.255 tỷ đồng, tăng 115 tỷ đồng so với thời điểm điều chỉnh giá trước đó vào ngày 5/5.
Giá xăng giảm lần thứ 5 liên tiếp, Quỹ bình ổn của Petrolimex đạt 2.255 tỷ đồng ảnh 1

Giá xăng dầu đồng loạt giảm nhẹ. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có quyết định về điều hành, giảm giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 20/5/2017. Đây là lần giảm giá thứ 5 kể từ đầu năm đến nay của mặt hàng xăng.

Cụ thể, xăng RON 92 giảm 211 đồng/lít, xăng E5 giảm 197 đồng/lít, dầu diesel 0.05S giảm 343 đồng/lít...; dầu hỏa giảm 261 đồng/lít…
Theo Liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: giá xăng RON 92 sẽ không cao hơn mức 17.063 đồng/lít, xăng E5 không cao hơn 16.871 đồng/lít, dầu diesel 0,05S không cao hơn 13.260 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 11.792 đồng/lít... 
Theo Liên bộ, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 20/5//2017 là 61,084 USD/thùng xăng RON 92, giảm khoảng 1 USD/thùng so với kỳ điều chỉnh trước; 60,422 USD/thùng với dầu diesel, giảm khoảng 2 USD/thùng so với kỳ điều chỉnh trước... 
Về phần mình, Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex) Phạm Đức Thắng cho biết, việc giảm giá xăng dầu lần này xuất phát từ thực tiễn diễn biến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới trong chu kỳ tính giá. 

Việc giảm giá cũng phù hợp với nguyên tắc xác định giá bán tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 83 của Liên Bộ Công Thương - Tài chính. 
Được biết trong lần điều chỉnh này, liên Bộ cũng giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như hiện hành. Thời gian điều chỉnh giá xăng dầu trên cũng là thời điểm Liên Bộ công bố giá cơ sở lần này.Đối với Petrolimex, tới trước thời điểm tăng giá xăng dầu ngày 20/5/2017, Quỹ bình ổn giá xăng dầu của tập đoàn là 2.255 tỷ đồng, tăng 115 tỷ đồng so với thời điểm điều chỉnh giá trước đó vào ngày 5/5. 
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.