Giá xăng có thể giữ nguyên hoặc tăng nhẹ trong kì điều chỉnh hôm nay

Theo tính toán, nếu không sử dụng Quỹ bình ổn, giá xăng trong nước có thể tăng 100-300 đồng/lít trong kỳ điều chỉnh hôm nay (5/6). Quyết định chi Quỹ bình ổn thuộc về Liên Bộ Tài chính - Công Thương.
Theo chu kì 15 ngày, hôm nay là thời điểm xăng dầu trong nước tới kỳ điều chỉnh giá. Theo một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, hiện giá bán mỗi lít xăng ra thị trường đang thấp hơn giá thành khoảng 300 đồng.
Giá xăng có thể giữ nguyên hoặc tăng nhẹ trong kì điều chỉnh hôm nay ảnh 1

Khách hàng mua xăng tại cây xăng số 9 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Trên thị trường thế giới, bình quân mỗi thùng xăng RON 92 ở quanh mức 63 USD, tăng gần 2 USD một thùng so với giá bình quân chu kỳ trước. Do đó, giá bán lẻ xăng dầu sẽ chịu áp lực tăng trong kỳ điều chỉnh hôm nay.Trong 2 kỳ điều hành trước (ngày 5/5 và 20/5), mức chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu được đưa về mức 0 đồng. Do đó, nếu hôm nay quỹ này được xả thì giá bán xăng có thể giữ nguyên. Còn nếu không, giá có thể tăng nhẹ.Trong tháng 5, xăng dầu đã có 2 lần giảm giá. Ở kỳ điều hành ngày 20/5, giá xăng giảm 210 đồng/lít. Mặt hàng dầu cũng giảm 6-340 đồng/lít, kg tuỳ loại. Còn trong ngày 5/5, giá xăng đã giảm 304 đồng/lít.
Hoàng Dương/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.