Giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất trong hơn một tháng

Trong phiên giao dịch 22/6, giá vàng thế giới tăng 1% lên mức cao nhất trong hơn một tháng qua, giữa lúc số ca mắc COVID-19 mới tăng mạnh trên toàn cầu đã làm gia tăng lo ngại về đà phục hồi chậm của nền kinh tế toàn cầu và thúc đẩy nhà đầu tư tìm kiếm tài sản an toàn như vàng.
Chú thích ảnh
Giới thiệu các thanh vàng tại cửa hàng ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Vào lúc 0 giờ 41 phút sáng (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,7% lên 1.755,58 USD/ounce. Trong phiên này, giá vàng có lúc tăng lên 1.762,84, mức cao nhất kể từ ngày 18/5. Giá vàng kỳ hạn giao tại Mỹ cũng tăng 0,8% lên 1,766,40 USD/ounce.

Bob Haberkorn, chuyên gia cao cấp tại trung tâm RJO Futures, cho biết số ca mắc COVID-19 tăng mạnh trên toàn cầu đã thúc đẩy giá vàng phá vỡ ngưỡng 1.750 USD/ounce và ngưỡng 1.800 USD/ounce không còn xa nữa.

SPDR Gold Trust, quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới, cho biết lượng vàng do quỹ này nắm giữ đã tăng 2% lên 1.159,31 tấn, mức cao nhất kể từ tháng 4/2013.

Ở trong nước, vào cuối phiên giao dịch 22/6, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 48,55-48,92 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.