Giá vàng châu Á đi lên phiên cuối tuần

Giá vàng tại thị trường châu Á bật tăng trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 19/6, do lo ngại về làn sóng bùng phát thứ hai dịch COVID-19 đã xóa mờ kỳ vọng vào sự phục hồi kinh tế thế giới và hướng giới đầu tư tới các tài sản an toàn.
Chú thích ảnh
Giới thiệu các thanh vàng tại cửa hàng ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Vào lúc 14 giờ 50 phút chiều 19/6, giá vàng giao ngay tăng 0,5%, lên 1.731,49 USD/ounce. Giá vàng giao kỳ hạn cũng tăng 0,5%, lên 1.740,10 USD/ounce.

Jeffrey Halley, chuyên gia phân tích thị trường từ OANDA, cho hay vàng đang ở trạng thái cân bằng giữa một bên là bất ổn địa chính trị và những quan ngại về đại dịch COVID-19, còn một bên là kỳ vọng về sự phục hồi kinh tế toàn cầu và đồng USD mạnh lên.

Tính tới nay đã có hơn 8,38 triệu người trên toàn thế giới bị nhiễm dịch COVID-19. Riêng tại Trung Quốc, số ca nhiễm mới ghi nhận trong ngày 19/6 là 32 người và 25 người trong số đó là tại thủ đô Bắc Kinh. Tại một vài bang của Mỹ, số ca nhiễm mới cũng tăng cao, trong khi lệnh hạn chế du lịch nhằm ngặn chặn đợt bùng phát dịch mới đã làm dấy lên lo ngại về sự đình trệ đà phục hồi kinh tế.

Ngân hàng Goldman Sachs mới đây đã nâng mức dự báo về giá vàng lên 2.000 USD/ounce trong 12 tháng tới, do sự rớt giá của thị trường tiền tệ và tình hình bất ổn kinh tế do khủng hoảng COVID-19.            

Cũng trong phiên này, giá palladium hạ 0,9%, xuống 1.907,99 USD/ounce, hướng tới tuần giảm giá thứ hai liên tiếp, trong khi giá bạc tăng 0,3%, lên 17,55 USD/ounce và giá bạch kim tăng 0,8%, lên 810,26 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào lúc 15 giờ 53 phút ngày 19/6, Công ty Vàng Bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 48,39-48,74 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Minh Trang/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.