Giá vàng châu Á bật tăng trong phiên giao dịch chiều 22/6

Giá vàng tại thị trường châu Á bật tăng trong phiên giao dịch chiều ngày 22/6, chạm mức cao nhất trong hơn một tháng, khi nhà đầu tư đẩy mạnh tìm kiếm các “nơi trú ẩn an toàn” sau khi số ca nhiễm dịch COVID-19 có xu hướng gia tăng, làm dấy lên lo ngại về sự trì hoãn đà phục hồi kinh tế toàn cầu.
Chú thích ảnh
Vàng được bày bán tại Tehran, Iran. Ảnh: IRNA/ TTXVN

Khép lại phiên giao dịch chiều ngày 22/6, giá vàng giao ngay tăng 0,5%, lên 1.751,63 USD/ounce, sau khi có lúc chạm mức cao nhất kể từ ngày 18/5 vào giữa phiên. Giá vàng giao kỳ hạn cũng tăng 0,7%, lên 1.764,50 USD/ounce.

Theo ông Michael McCarthy, Giám đốc chiến lược của CMC Markets, xu hướng e ngại rủi ro đã nâng đỡ thị trường vàng trong phiên giao dịch đầu tuần này và giới đầu tư đang quan tâm tới những sức ép lên thị trường tiền tệ và chứng khoán, giữa bối cảnh số ca nhiễm mới COVID-19 đang tăng trở lại.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ghi nhận mức tăng kỷ lục số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu trong 24 giờ qua, với tổng cộng 183.020 người. Theo báo cáo hằng ngày của WHO, mức tăng này chủ yếu là từ Bắc và Nam Mỹ với 116.000 ca. Thông tin này đã đẩy lùi hy vọng của nhiều người vào đà phục hồi nhanh chóng của nền kinh tế thế giới, qua đó làm gia tăng nhu cầu đối với các tài sản an toàn như vàng.

Trong khi đó, hai quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mới đây đã bày tỏ sự bi quan về triển vọng phục hồi kinh tế từ khủng hoảng COVID-19 và cảnh báo rằng, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ có thể tăng trở lại nếu dịch bệnh không được kiểm soát. Căng thẳng địa chính trị ở Hong Kong (Trung Quốc) cũng hỗ trợ giá vàng trong phiên này.

Cùng ngày, giá bạc tăng 1,5%, lên 17,86 USD/ounce, mức cao nhất trong hơn 1 tuần. Giá  palladium lại hạ 0,1%, xuống 1.908,08 USD/ounce. Trong khi giá bạch kim tiến 0,8%, lên 812,27 USD/ounce.

Ở trong nước, chiều ngày 22/6, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 48,55 - 48,92 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Minh Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.