Giá vàng chịu sức ép trước sự tăng giá của đồng USD

Trong phiên giao dịch ngày 7/2, giá vàng thế giới chịu sức ép trước sự tăng giá của đồng USD, giữa bối cảnh đồng euro yếu đi theo sau số liệu bi quan về kinh tế Đức và mối lo ngại về cuộc bầu cử tại Pháp.
Giá vàng chịu sức ép trước sự tăng giá của đồng USD ảnh 1

Vàng miếng được bày tại cửa hàng Lotte ở Seoul, Hàn Quốc ngày 29/12/2016. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tại Mỹ, giá vàng giao ngay đã giảm 0,2% xuống 1.233,40 USD/ounce, trong khi giá vàng giao dịch kỳ hạn giữ ở mức 1.236,10 USD/ounce.

Theo các chuyên gia, tình hình châu Âu là nhân tố chính chi phối giá vàng trong phiên đầu tuần này. Thống kê cho thấy trong tháng 12/2016 sản lượng chế tạo và xây dựng giảm đã làm sản lượng công nghiệp tại Đức ghi nhận tháng giảm mạnh nhất trong gần 8 năm.

Bên cạnh đó, mối lo ngại về khả năng ứng cử viên theo chủ nghĩa cực hữu Marine Le Pen giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp cũng gây sức ép khiến đồng USD tăng giá so với đồng euro.

Ngoài ra, chuyên gia Mark To, làm việc tại Wing Fung Financial Group (Hong Kong) cho rằng triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất cũng “phủ mây đen” lên đà tăng của giá vàng.


Giá dầu giảm do sản lượng dầu của Mỹ tăng

Trong phiên giao dịch ngày 7/2, giá dầu thế giới giảm do sản lượng dầu của Mỹ tăng và đồng USD mạnh hơn.

Tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 3/2017 giảm 0,84 USD xuống 52,17 USD/thùng, trong khi dầu Brent giao tháng 4/2017 giảm 0,67 USD xuống 55,05 USD/thùng tại London.

Báo cáo triển vọng năng lượng ngắn hạn hàng tháng của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết, sản lượng dầu trung bình của nước này ước tính khoảng 8,9 triệu thùng mỗi ngày trong năm 2016 và dự báo sẽ đạt khoảng 9 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2017 và 9,5 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2018.

Trong khi đó, đồng USD nhích lên so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch bởi sức mua kỹ thuật cũng làm giá dầu, một trong những hàng hóa được định giá bằng đồng USD, trở nên đắt đỏ hơn đối với những khách hàng nắm giữ các đồng tiền khác.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.