Giá dầu được dự báo tăng hơn 35% trong năm 2017

Trong Báo cáo "Triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2017" công bố ngày 10/1, Ngân hàng thế giới (WB) đã nâng dự báo giá dầu thế giới có thể tăng đến 55 USD/thùng, thay vì mức dự báo đưa ra hồi tháng 6/2016 là 50 USD/thùng.
Giá dầu được dự báo tăng hơn 35% trong năm 2017 ảnh 1

Một trạm xăng tại Mexico City, Mexico ngày 1/1/2017. Ảnh: THX/TTXVN

Báo cáo của WB dự báo rằng giá của cả ba loại dầu gồm dầu Dubai, dầu Brent Biển Bắc và dầu thô ngọt nhẹ (WTI) sẽ tăng trung bình 35,2% trong năm 2017 so với năm 2016. Trong các năm 2018 và 2019, đà tăng giá dầu vẫn được duy trì với mức tăng lần lượt là 8,4% và 4,6%.

Nguyên nhân khiến các chuyên gia của WB dự báo lạc quan về giá dầu là do thị trường thế giới đang dần dần thoát khỏi thực trạng dư thừa nguồn cung dầu mỏ, và giá dầu sẽ thoát khỏi xu thế liên tục lập đáy mới trong suốt thời gian từ giữa năm 2014 đến nay.

Trong khi đó, báo cáo của WB cũng cho rằng kết quả cuộc bầu cử ở Mỹ có thể dẫn đến một số thay đổi mang tính nền tảng trong thị trường năng lượng thế giới, song sự thay đổi này là có giới hạn.

Hiện tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao tháng 2/2017 giảm 1,14 USD xuống 50,82 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent giao tháng 3/2017 giảm 1,3 USD xuống 53,64 USD/thùng tại London.

Sản lượng dầu ở Bắc Mỹ tăng đang gây sức ép lên giá dầu. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ dự báo sản lượng dầu thô của Mỹ năm 2017 có thể tăng 110.000 thùng/ngày, ngược lại so với mức dự báo giảm 80.000 thùng/ngày của tháng trước.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.