Giá vàng tiếp tục lao dốc trong ngày Thần tài

Giá vàng trong nước chiều ngày 6/2 tiếp tục lao dốc và đang lùi dần về mốc 37 triệu đồng/lượng.
Giá vàng tiếp tục lao dốc trong ngày Thần tài ảnh 1

Mua bán vàng tại cửa hàng của Công ty Vàng bạc Bảo Tín Minh Châu, phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Cập nhật lúc 15 giờ 20 phút, giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn giao dịch ở ngưỡng 36,35 triệu - 37,20 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 250.000 đồng/lượng ở chiều mua và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán so với cuối buổi sáng.

So với đầu giờ sáng, thương hiệu vàng này đã giảm khoảng 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng. Thời điểm này, giá vàng SJC cũng được Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giao dịch ở mức 36,50 - 37,3 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng.

Như vậy, giá vàng SJC đã giảm mạnh trong ngày Thần tài. Những ai đi mua vàng vào đầu giờ sáng nay đã chịu lỗ tới gần 1 triệu đồng/lượng. Theo ghi nhận đầu giờ sáng, tại hệ thống của các doanh nghiệp vàng trên toàn quốc, lượng khách hàng xếp hàng ngày càng đông ngay từ thời điểm mở cửa để mua vàng lấy may ngày vía Thần tài.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp kinh doanh vàng cũng cho biết, các giao dịch hôm nay chủ yếu là nhỏ lẻ và người dân dường như ít quan tâm đến giá cao hay thấp. Theo tập đoàn Doji, với quan niệm mua một vài chỉ vàng để lấy may đầu năm, việc giá vàng thế giới có những biến động tăng giảm, không ảnh hưởng nhiều đến việc mua vàng của người dân. Bởi, mỗi khách chỉ mua 1 chỉ cầu may (không phải để đầu tư) cho nên hầu như khách không quan tâm nhiều về giá.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng dường như đã rút kinh nghiệm từ những năm trước nên đã chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng. Ghi nhận của phóng viên từ đầu giờ sáng đến nay, dù người dân phải xếp hàng mua vàng nhưng không phải chờ lâu và không xuất hiện tình trạng hết hàng và người dân phải nhận giấy hẹn đến lấy sau.

Tại Tập đoàn Doji, đại diện Tập đoàn cho biết lượng khách đến giao dịch tại đây đã tăng lên đến hàng chục lần. Tuy nhiên, hệ thống phân phối của Doji cùng các điểm giao dịch của Ngân hàng TPBank đều bày bán sản phẩm sẽ giúp cho người dân mua vàng thuận tiện, an toàn và không phải chờ đợi lâu.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu, đến thời điểm 15 giờ 25 phút chiều nay, đại diện Công ty cho biết lượng khách đến giao dịch tại đây đã tăng gấp 1,5-2 lần so với năm ngoái. Công ty cũng đã chuẩn bị nguồn hàng nhiều gấp 2 - 3 lần năm ngoái và tăng thêm cơ sở giao dịch để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Chính vì vậy, từ đầu giờ sáng đến nay, dù lượng khách đến đông nhưng không có hiện tượng “cháy hàng” hay phải xếp hàng chờ lâu. “Chúng tôi sẽ mở cửa phục vụ đến vị khách cuối cùng trong ngày”, bà Hoàng Thu Thuỷ, đại diện Phòng kinh doanh Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu cho hay.

Đỗ Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.