Giá nhiều loại thủy sản ở Trà Vinh giảm

Không như dự đoán và mong đợi của nhiều nông dân nuôi trồng thủy sản ở Trà Vinh, trong 3 ngày của dịp nghỉ Tết Dương lịch 2021, giá một số mặt hàng thủy sản trong tỉnh như tôm sú, cua biển, tôm càng xanh đều giảm từ 10.000 – 20.000 đồng/kg.
Chú thích ảnh
Tôm càng xanh. Ảnh minh họa: Lê Sen/TTXVN

Cụ thể, tại chợ Trà Vinh vào sáng 3/1, cua biển được mua xô loại 6 con/kg có giá 150.000 - 160.000 đồng/kg, giảm 20.000 đồng/kg so với cách đây 1 tuần; tôm sú loại 10 - 15 con/kg có giá 280.000 - 300.000 đồng/kg và loại 30 - 40 con/kg có giá 220.000 đồng/kg, giảm 20.000 - 30.000 đồng/kg; tôm càng xanh loại I chỉ còn 250.000 đồng/kg, loại II có giá 220.000 đồng/kg, loại III chỉ còn 190.000 đồng/kg - giảm bình quân 20.000 đồng/kg.

Theo chị Nguyễn Thị Thu, chủ đại lý thu mua ở chợ Trà Vinh, giá cua biển, tôm sú, tôm càng giảm mạnh là do nguồn cầu giảm. Lượng thủy sản, hải sản từ các nhà hàng, điểm du lịch không tiêu thụ nhiều như những năm trước đây do ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19 khiến dịp nghỉ Tết Dương lịch khá vắng khách. 

Nông dân ở các huyện vùng ven biển trong tỉnh Trà Vinh không thu hoạch hết lượng tôm sú, cua biển, tôm càng xanh bán trong dịp lễ Giáng sinh mà để dành mong bán được giá trong dịp Tết Dương lịch.

Ông Nguyễn Văn Nhanh - Chủ tịch UBND xã Long Hòa, huyện Châu Thành cho biết, toàn xã có khoảng hơn 100 hộ dân lưu ao nuôi cua biển, tôm càng xanh để bán. Với giá giảm mạnh như hiện nay, người nuôi cua biển còn có thể tiếp tục lưu ao chờ giá nhưng người nuôi tôm càng xanh thì buộc phải bán nhằm tránh thiệt hại khi nước mặn tăng cao và xâm nhập vào nội đồng.

Phúc Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Trong hai ngày 12 và 13/10, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI tại các phường Tuy Hòa, Bình Kiến, Sông Cầu, Xuân Đài và các xã Phú Hòa 1, Xuân Thọ.

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,17% trong năm 2026, tỉnh Tuyên Quang cần đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ít nhất 15,04% trong quý IV. Đây là yêu cầu cao trong bối cảnh nguồn lực và hạ tầng còn nhiều khó khăn, đòi hỏi tỉnh tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn và khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển.