Giá nhiên liệu tăng vọt, Lufthansa hủy 20.000 chuyến bay chặng ngắn

Hãng hàng không Lufthansa của Đức ngày 21/4 thông báo sẽ hủy 20.000 chuyến bay chặng ngắn từ nay đến hết tháng 10 trong bối cảnh giá nhiên liệu máy bay tăng vọt.
Chú thích ảnh
Máy bay của hãng hàng không Lufthansa tại sân bay Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng hàng không này cho biết quyết định trên dự kiến sẽ giúp tiết kiệm khoảng 40.000 tấn nhiên liệu, sau khi giá mặt hàng này tăng gấp đôi kể từ khi cuộc chiến tại Iran bùng nổ. Trong một thông báo, Lufthansa khẳng định việc điều chỉnh lịch trình sẽ giúp cắt giảm số lượng các chuyến bay chặng ngắn không mang lại lợi nhuận trong mạng lưới của hãng.

Hãng cho biết thêm rằng đợt hủy chuyến đầu tiên, ảnh hưởng đến 120 chuyến bay mỗi ngày, đã bắt đầu có hiệu lực từ đầu tuần này và sẽ được duy trì cho đến hết tháng 5.

Quyết định này được đưa ra sau thông báo của Lufthansa vào ngày 16/4 về việc sẽ rút vĩnh viễn 27 máy bay đang hoạt động khỏi Lufthansa CityLine kể từ ngày 18/4. Hãng cho biết nguyên nhân là do những gián đoạn liên quan đến hoạt động đình công và chi phí nhiên liệu tăng mạnh trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông. Đồng thời, hãng cùng đang nỗ lực hạn chế các khoản lỗ phát sinh thêm tại đơn vị đang kinh doanh thua lỗ này.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh châu Âu ngày càng lo ngại về rủi ro nguồn cung nhiên liệu liên quan đến cuộc xung đột tại Trung Đông. Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol tuần trước đã đưa ra cảnh báo rằng châu Âu có thể chỉ còn khoảng sáu tuần dự trữ nhiên liệu bay nếu tình trạng gián đoạn nguồn cung hiện nay tiếp tục kéo dài.

Khánh Ly/TTXVN (THX)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.