Giá muối cao hơn gấp 2 lần nhưng không có bán

Tại tỉnh Phú Yên, giá muối được tư thương mua 1.000 đồng/kg, cao hơn gấp 2 lần so với năm ngoái nhưng không có để bán.
Giá muối cao hơn gấp 2 lần nhưng không có bán ảnh 1

Kiểm tra chất lượng muối trước khi thu hoạch. Ảnh: Huỳnh Sử/TTXVN

Theo diêm dân, nguyên nhân chính là do trong tháng 4 vừa qua mưa liên tục làm cho ruộng muối bị ngập nước ngọt nên vào vụ trễ.

Vùng sản xuất muối tỉnh Phú Yên chỉ tập trung ở các xã Xuân Phương, Xuân Bình nằm ở phía bắc thị xã Sông Cầu với diện tích hơn 180 ha; trong đó vùng muối Tuyết Diêm (xã Xuân Bình) nổi tiếng ở miền Trung có 134 ha và nếu thời tiết tốt mỗi ngày thu được gần 100 tấn.

Ông Nguyễn Ngọc Cầu một diêm dân ở Tuyết Diêm canh tác 17 ô ruộng muối, mỗi ô rộng khoảng 100 m2 cho biết, thông thường cứ 5 ngày là thu được một lứa muối nhưng năm nay do đợt mưa tháng 4 vừa rồi nên đang cải tạo lại ruộng, chưa sản xuất được.

Bà Nguyễn Thị Thu, ở thôn Lệ Uyên (xã Xuân Phương) nói: “Mấy năm trước thời điểm này muối đầy ruộng nhưng nay ruộng nhà tôi mới xong giai đoạn dọn rong bám mặt ruộng. Trong thôn người nào làm sớm thì cũng mới lấy nước chứa mặn. Nguyên nhân là do tháng 4 vừa qua, mưa to kéo dài nên ngắt quãng thời gian vào vụ, dẫn đến khan hiếm muối”.

Năm ngoái do giá muối xuống quá thấp nên diêm dân ở Sông Cầu chỉ sản xuất 11.000 tấn, nhưng vẫn tồn đến 5.000 tấn. Cách đây một tháng, lượng muối tồn, bà con bỏ dọc theo quốc lộ hoặc bờ vùng ruộng nhưng nay đã được tiêu thụ.

Nhiều người bán muối tồn thu 20 đến 30 triệu đồng. Với giá muối như hiện nay, diêm dân Phú Yên đang tập trung sản xuất; dự báo sản lượng muối có thể đạt sản lượng 16.000 tấn.

“Năm ngoái giá muối 430 đồng/kg, giá muối rẻ thương lái lại ép, một bao muối 50 kg họ cân còn 40 kg. Còn hiện nay thương lái mua 50.000 đồng/bao, nhưng không có để bán”, ông Nguyễn Văn Toàn ở thôn Lệ Uyên nói.

Từ năm 2012 UBND tỉnh Phú Yên đã quy hoạch lại vùng sản xuất, chế biến và lưu thông muối đến năm 2020 với diện tích lên 250 ha tại thị xã Sông Cầu; đồng thời kêu gọi đầu tư nhà máy chế biến muối tinh và muối I-ốt công suất 5.000 tấn/năm.

Xây dựng 2 kho dự trữ với sức chứa 22.000 tấn tại xã Xuân Bình và Xuân Phương. Tuy nhiên, đến nay các dự án trên hầu như chưa triển khai vì không tìm được nguồn vốn.

Thế Lập (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.