Già làng, nghệ nhân tiêu biểu

Sinh năm 1947, già Y Hơ Êban, dân tộc Ê Đê, đã có thâm niên 14 năm ở cương vị đứng đầu buôn Knia 4, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.
Sinh năm 1947, già Y Hơ Êban, dân tộc Ê Đê, đã có thâm niên 14 năm ở cương vị đứng đầu buôn Knia 4, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.
Già làng, nghệ nhân tiêu biểu ảnh 1

Gia đình già Y Hơ Eban chuẩn bị cây giống cải tạo vườn cà phê.

Được tín nhiệm bầu làm già làng ở buôn Knia 4 từ năm 2002, già đã kiên nhẫn đến từng nhà, gặp gỡ từng người để lắng nghe tâm tư, tình cảm của từng người dân trong buôn. Mỗi ngày, qua mỗi công việc cụ thể của buôn, già luôn chỉ cho dân làng về chính chính sách của Đảng, khẳng định Nhà nước ta luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng. 
Mặt khác, già giữ mối quan hệ chặt chẽ với Ban Chấp sự Tin lành, thông qua các buổi sinh hoạt tôn giáo để tuyên truyền cho tín đồ thực hiện tốt phương châm “Kính Chúa, yêu nước”, “sống tốt đời đẹp đạo”, chăm lo lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, không nghe, không theo kẻ xấu dụ dỗ.
Già đã trực tiếp cảm hóa, giáo dục hàng chục đối tượng lầm lỗi, trong đó có vợ chồng Y Prơi-H’linh, nay là điển hình sản xuất giỏi của buôn, kinh tế gia đình trở nên khá giả.
Hàng tháng, buôn tổ chức họp dân 2 lần, già làng Y Hơ Ê ban vừa hướng dẫn bà con tập trung sản xuất phát triển kinh tế như trồng cà phê, hồ tiêu áp dụng khoa học kỹ thuật đạt năng suất cao, vừa giáo dục bà con thực hiện đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Từ năm 2009 đến nay, già là một trong những tấm gương điển hình, người có uy tín tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh quốc phòng. Năm 2014, già cùng một số già làng, trưởng buôn tiêu biểu khác của Đắk Lắk được ra thăm đảo Trường Sa. Già tâm sự, đây là vinh dự lớn trong cuộc đời của già, giúp già thấu hiểu hơn vai trò của mình với chủ quyền đất nước.
Đồng bào ở buôn Knia 4 không chỉ biết đến một già làng tiêu biểu mà còn biết đến tài nghệ đánh cồng chiêng, hát Ây Ray, hát sử thi, thổi kèn Đing Năm, sáo Đinh Buốt, Đing Tác Ta và đánh đàn Prú. Già đã đem tiếng hát của mình, những nhạc cụ truyền thống của người Ê-để đi biểu diễn rất nhiều nơi trong cả nước. Già còn là đội trưởng đội cồng chiêng của buôn Knia 4, phụ trách thêm một đội chiêng lứa tuổi thanh thiếu niên và tham gia dạy nhạc cụ truyền thống miễn phí cho lớp trẻ của buôn.
Thu Loan

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.