Gia Lai chủ động ứng phó bão số 15 theo phương châm '4 tại chỗ'

Để ứng phó với cơn bão số 15, ngày 28/11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành và chủ tịch UBND các xã, phường tập trung theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo bão; quản lý nghiêm ngặt việc cho tàu thuyền ra khơi; tổ chức kiểm đếm đầy đủ tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão.
Chú thích ảnh
Tàu thuyền vào trú tránh bão số 15 tại Khu neo đậu ở cảng cá Quy Nhơn. Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN

Các địa phương phải thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, thuyền trưởng, bao gồm cả tàu cá, tàu vận tải và tàu du lịch, về diễn biến bão để chủ động phòng tránh, thoát khỏi vùng nguy hiểm; đồng thời duy trì liên lạc thường xuyên để xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh.

Theo đó, thực hiện Công điện số 231/CĐ-TTg ngày 26/11 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Công điện số 22/CĐ-UBND chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó bão số 15 và mưa lũ có nguy cơ gia tăng trong những ngày tới.

Công điện yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành và chủ tịch UBND các xã, phường tập trung theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo bão; quản lý nghiêm ngặt việc cho tàu thuyền ra khơi; tổ chức kiểm đếm đầy đủ tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão.

Các địa phương phải thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, thuyền trưởng, bao gồm cả tàu cá, tàu vận tải và tàu du lịch, về diễn biến bão để chủ động phòng tránh, thoát khỏi vùng nguy hiểm; đồng thời duy trì liên lạc thường xuyên để xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương chủ động rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán dân khỏi các khu vực nguy hiểm, đặc biệt là lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, vùng trũng thấp ven sông, suối và các điểm có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét. Việc sơ tán phải được thực hiện kịp thời khi có cảnh báo mưa lớn, gió mạnh.

Đặc biệt, các lực lượng chức năng được giao chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư, lương thực, thực phẩm tại các vị trí xung yếu theo phương châm “4 tại chỗ”, nhằm bảo đảm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xấu.

Các đơn vị quản lý hồ đập, đê điều, trường học, trụ sở cơ quan và công trình hạ tầng phải kiểm tra, rà soát an toàn, có phương án xử lý sự cố và phương án bảo vệ khi có mưa bão. Những lĩnh vực sản xuất dễ bị ảnh hưởng - đặc biệt là nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản - cần chủ động triển khai phương án giảm thiểu thiệt hại. Tất cả các cơ quan, đơn vị và địa phương phải tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ; kịp thời báo cáo tình hình về UBND tỉnh thông qua Sở Nông nghiệp và Môi trường theo đúng quy định.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ sáng 28/11, vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 5-7 m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các khu vực trên có nguy cơ cao chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Cơ quan khí tượng cho biết hướng di chuyển và cường độ bão còn có khả năng thay đổi, trong khi hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh có thể gây mưa vừa, mưa to đến rất to tại khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng. Cùng với nền đất đã suy yếu sau nhiều ngày mưa lớn, nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, lũ ống và ngập lụt tại vùng trũng thấp được đánh giá ở mức rất cao.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới được xác định từ vĩ tuyến 11,0° đến 15,0° Bắc và kinh tuyến 111,0° đến 115,5° Đông; phạm vi này sẽ được điều chỉnh theo các bản tin dự báo tiếp theo.

Quang Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.