Gia Lai: Buộc thôi việc Phó hiệu trưởng sử dụng bằng giả

Ngày 17/6, ông Nguyễn Đình Thức, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Pleiku (Gia Lai), xác nhận đã nhận được báo cáo về việc buộc thôi việc đối với ông Trần Cao Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Cừ (phường Yên Thế, thành phố Pleiku) do sử dụng bằng tốt nghiệp phổ thông trung học không hợp pháp.

Trước đó, Hội đồng Kỷ luật Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Cừ đã xem xét, quyết định mức kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Trần Cao Thành.

Chú thích ảnh
Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ (phường Yên Thế, thành phố Pleiku) nơi ông Trần Cao Thành công tác. 

Thành ủy Pleiku đã có quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Cao Thành bằng hình cách chức Chi ủy viên Chi bộ Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Cừ. Theo quyết định này, vào năm 1994, ông Thành sử dụng bằng tốt nghiệp phổ thông trung học không hợp pháp để làm hồ sơ dự thi và học tập tại Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, làm hồ sơ lý lịch kết nạp Đảng vào năm 1999, học Đại học Huế, học Trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai.

Để hợp thức hóa các hồ sơ trước đó, ông Trần Cao Thành đã sử dụng bằng tốt nghiệp phổ thông trung học không hợp pháp, không ghi điểm cụ thể các môn thi tốt nghiệp. Dựa trên kết luận của các cơ quan chức năng, Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, Đại học Huế, Trường Chính trị tỉnh đã ra quyết định thu hồi văn bằng đã cấp cho ông Thành.

Tin, ảnh: Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.