Đắk Lắk xử lý nhiều trường hợp sử dụng bằng giả, không phù hợp

Theo Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị đã phát hiện và phối hợp xử lý nhiều trường hợp công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước sử dụng bằng giả và bằng không phù hợp.

Đại tá Nguyễn Hữu Lương, Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Công an tỉnh, trong những năm qua, đơn vị đã đẩy mạnh việc rà soát bằng cấp đối với công nhân, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước, qua các biện pháp nghiệp vụ, nguồn tin tố giác đã phát hiện nhiều trường hợp sử dụng bằng giả, bằng không hợp pháp. Từ đầu năm 2021 đến ngày 23/7/2021, tại huyện Cư Kuin, cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý 10 trường hợp sử dụng bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông giả làm việc trong các đơn vị trường học, cơ quan nhà nước.

Ông Võ Tấn Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cư Kuin cho biết, sau khi có báo cáo của Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk, về 10 trường hợp sử dụng bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông giả của cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ quan nhà nước và trường học trên địa bàn huyện Cư Kuin, huyện đã mời các trường hợp liên quan đến làm việc trực tiếp. Các trường hợp này đều thừa nhận bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông đang sử dụng là bằng giả.

Ủy ban nhân dân huyện Cư Kuin đã xử lý kỷ luật đối với những trường hợp sai phạm trên. Cụ thể, UBND huyện buộc thôi việc 4 giáo viên, chấm dứt hợp đồng lao động 2 nhân viên y tế học đường, cho thôi việc 1 nhân viên y tế học đường; giao hiệu trưởng đơn vị xử lý theo thẩm quyền 2 nhân viên bảo vệ hợp đồng tại trường học. Riêng trường hợp là Trưởng ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Bhốk là đảng ủy viên, đại biểu Hội đồng nhân dân xã, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý nên huyện đã xin ý kiến và chuyển hồ sơ đến Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra, xử lý về mặt Đảng theo thẩm quyền; đồng thời giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện thẩm tra, rà soát lại quy trình bổ nhiệm để xử lý theo quy định.

“Quan điểm của huyện là xử lý nghiêm và không bao che bất cứ trường hợp nào vi phạm liên quan đến sử dụng bằng cấp, chứng chỉ giả, không hợp lệ. Đồng thời, huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc rà soát, xác minh tính hợp pháp của văn bằng, chứng chỉ của đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức trên địa bàn huyện”, ông Võ Tấn Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cư Kuin cho hay.

Theo Đại tá Nguyễn Hữu Lương, Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu các cấp ủy, chính quyền, rà soát và xử lý các trường hợp công chức, viên chức, người lao động xử lý bằng cấp giả, không hợp lệ. Bên cạnh đó, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ, công chức và nhân dân khi phát hiện các hành vi vi phạm liên quan đến bằng giả, chứng chỉ không hợp lệ, báo cho cơ quan chức năng kịp thời vào cuộc xử lý, nhằm chọn lựa người có đủ tiêu chuẩn làm công tác chuyên môn.

Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.