Giá gạo bán lẻ tại Nhật Bản lại lập mốc kỷ lục

Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản ngày 14/11, giá gạo trung bình tại các siêu thị trên toàn Nhật Bản đã tăng lên mức 4.444 yen (khoảng 28 USD) cho mỗi 5 kg. Đây là mức cao nhất kể từ sau thời điểm chính phủ ngừng bán gạo từ kho dự trữ khẩn cấp nhằm hạ nhiệt thị trường.
Chú thích ảnh
Gạo được bày bán tại siêu thị ở Sendai, miền Đông Bắc Nhật Bản, ngày 31/5/2025. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giá gạo trong tuần kết thúc vào ngày 9/11 tăng 116 yen so với tuần trước đó, đánh dấu tuần tăng thứ 6 liên tiếp. Con số này cũng vượt qua mốc kỷ lục được ghi nhận trước khi chính phủ tung gạo dự trữ ra thị trường với kỳ vọng hạ giá bán lẻ mặt hàng thiết yếu này.

Kết quả khảo sát trên, được Bộ Nông – Lâm – Ngư nghiệp Nhật Bản tiến hành tại khoảng 6.000 siêu thị, với dữ liệu so sánh bắt đầu được thu thập từ tháng 2 năm nay.

Đáng chú ý, giá bán lẻ tiếp tục leo thang bất chấp mùa vụ năm nay được đánh giá là bội thu, điều vốn được kỳ vọng sẽ hạ áp lực lên giá. Giá giao dịch gạo giữa các nhà phân phối và bán buôn đang có xu hướng giảm, nhưng các nhà phân tích nhận định cần thêm thời gian trước khi đợt điều chỉnh này mang lại giá thành rẻ hơn.

Năm 2024, giá gạo tại Nhật Bản tăng mạnh do mùa màng thất bát, làm gia tăng gánh nặng đối với các hộ gia đình vốn đã chịu tác động của giá năng lượng và nhiều mặt hàng leo thang.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.