Giá dầu thế giới tăng gần 5%

Giá dầu thế giới tăng gần 5% trong phiên giao dịch ngày 14/4 sau báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) tạo tâm lý lạc quan về sự phục hồi nhu cầu, sau khi hoạt động tiêu thụ nhiên liệu giảm mạnh do biện pháp phong tỏa để ngăn chặn dịch COVID-19 năm ngoái.
Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Khép phiên, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 2,91 USD (4,6%), lên 66,58 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2,97 USD (4,9%) lên 63,15 USD/thùng.

IEA cho biết lượng dầu thô dự trữ của Mỹ tuần trước đã giảm 5,9 triệu thùng, vượt mức dự đoán giảm 2,9 triệu thùng của giới phân tích. Trong khi đó, lượng xăng tiêu thụ tại Mỹ tuần qua đã tăng lên 8,9 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 8 năm ngoái.

Lượng xăng dự trữ tăng 309.000 thùng, ít hơn dự đoán tăng 786.000 thùng, trong khi dự trữ các sản phẩm chưng cất giảm 2,1 triệu thùng, trái với dự đoán tăng 971.000 thùng.

Theo ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao của công ty Price Futures Group ở Chicago, nhìn chung báo cáo của IEA mang tính khích lệ, cho thấy nhu cầu đang trên đà phục hồi vững chắc.

Tương tự, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) mới đây cũng đã nâng dự báo nhu cầu dầu toàn cầu thêm 70.000 thùng/ngày so với dự báo được đưa ra trước đó, theo đó dự đoán nhu cầu toàn cầu sẽ tăng 5,95 triệu thùng/ngày trong năm 2021.

Những dấu hiệu phục hồi kinh tế mạnh mẽ ở Trung Quốc và Mỹ đã hỗ trợ đà tăng giá dầu gần đây, nhưng tiến trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 chậm chạp trên toàn thế giới cùng với số ca nhiễm gia tăng mạnh ở Ấn Độ và Brazil đã hạn chế đà tăng của “vàng đen”.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.