Giá dầu châu Á tăng trong phiên giao dịch chiều 14/4

Giá dầu châu Á tăng trong phiên giao dịch chiều 14/4 sau khi số liệu cho thấy dự trữ dầu của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến và Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) nâng triển vọng về nhu cầu dầu mỏ.

Tuy nhiên, mức tăng bị hạn chế bởi những lo ngại về ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và nguồn cung tăng.

Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu tại thị trấn al-Buraqah, Libya. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại thị trường Singapore chiều 14/4 giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 85 xu Mỹ (1,3%) lên 64,52 USD/thùng sau khi tăng 39 xu Mỹ vào phiên 13/4. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 82 xu Mỹ (1,4%) lên 61 USD/thùng, sau khi tăng 48 xu Mỹ vào phiên trước.

Các dấu hiệu phục hồi kinh tế mạnh mẽ ở Trung Quốc và Mỹ đã củng cố đà tăng giá dầu gần đây. Tuy nhiên, lo ngại về việc triển khai các chương trình tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 trên toàn thế giới bị chậm trễ và các ca lây nhiễm tăng mạnh ở Ấn Độ và Brazil đã phần nào làm chậm lại đà tăng của thị trường.

Chuyên gia phân tích năng lượng Vandana Hari thuộc trung tâm Vanda Insights nhận định giá dầu có khả năng tăng trong ngắn hạn. Việc đồng USD yếu cũng khiến giá dầu tăng nhẹ trong những ngày gần đây. Đồng bạc xanh đã chạm mức thấp nhất trong ba tuần vào ngày 14/4 khiến việc mua dầu thô rẻ hơn đối với các quốc gia sử dụng các đồng tiền khác.

OPEC đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ thế giới trong năm nay vào ngày 13/4. Dự kiến nhu cầu dầu mỏ sẽ tăng 5,95 triệu thùng/ngày trong năm 2021, tăng 70.000 thùng/ngày so với dự báo hồi tháng trước.

Viện Dầu mỏ Mỹ cho biết dự trữ dầu thô của nước này đã giảm 3,6 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 9/4, nhiều hơn so với ước tính giảm khoảng 2,9 triệu thùng của các nhà phân tích do hãng tin Reuters thăm dò.

Vân Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.