Giá dầu thế giới tăng do gián đoạn nguồn cung từ Kazakhstan

Giá dầu thế giới tăng trong phiên 20/1, do việc tạm ngừng sản xuất tại các mỏ dầu của Kazakhstan và kỳ vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu mạnh mẽ hơn có thể thúc đẩy nhu cầu nhiên liệu.
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Quezon, Philippines. Ảnh: THX/TTXVN

Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 98 xu Mỹ, tương đương 1,53%, lên 64,92 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) kỳ hạn tăng 90 xu Mỹ, tương đương 1,51%, lên 60,34 USD/thùng.

Liên doanh khai thác dầu khí Tengizchevroil tại Kazakhstan ngày 19/1 cho biết đã tạm thời ngừng sản xuất tại các mỏ dầu Tengiz và Korolev sau khi sự cố ảnh hưởng đến hệ thống phân phối điện. Theo các nguồn tin, hoạt động khai thác tại mỏ Tengiz, một trong những mỏ dầu lớn nhất thế giới, có thể bị tạm ngừng thêm từ 7 - 10 ngày, làm giảm xuất khẩu dầu thô thông qua Liên danh Đường ống Caspian.

Thị trường dầu mỏ cũng nhận được sự hỗ trợ từ số liệu cho thấy kinh tế Trung Quốc vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định bất chấp nhiều sức ép, với mức tăng trưởng năm 2025 đạt 5%. Sự phục hồi của nền kinh tế ở quốc gia nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới đã tạo sự lạc quan về nhu cầu. Giá dầu cũng tăng khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế điều chỉnh tăng ước tính tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay lên 3,3%.

Ngoài ra, đồng USD xuống giá cũng mang đến sự hỗ trợ, khi làm cho các giao dịch bằng đồng tiền này trở nên rẻ hơn.

Các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo áp thuế đối với các quốc gia phản đối nỗ lực kiểm soát Greenland của ông. Ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 10% từ ngày 1/2 đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nước thành viên EU là Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Thụy Điển và Hà Lan, cũng như Vương quốc Anh và Na Uy, và tăng lên 25% vào ngày 1/6 nếu không đạt được thỏa thuận về Greenland.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.