Giá dầu thế giới quay đầu giảm khoảng 4%

Trong phiên giao dịch ngày 27/12, giá dầu thế giới đi xuống sau khi phục hồi 8% trong phiên trước, giữa bối cảnh thị trường hướng sự chú ý vào những dấu hiệu kém lạc quan về triển vọng tăng trưởng của kinh tế toàn cầu và mức sản lượng dầu thô cao kỷ lục. 
Chú thích ảnh
Giàn khoan dầu ở cảng Aransas, Texas. Ảnh: AFP/TTXVN

Chốt phiên này tại New York, giá dầu Brent giảm 2,31 USD (4,24%) xuống 52,16 USD/thùng. Trong lúc giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI, dầu chuẩn Tây Texas) giảm 1,61 USD (3,48%) xuống 44,61 USD/thùng.

Giá dầu Brent và dầu WTI đã mất hơn 1/3 giá trị kể từ đầu tháng Mười và hai mặt hàng này đang hướng đến mức giảm hơn 20% trong năm nay. Theo các chuyên gia, mối quan ngại về sự giảm tốc của kinh tế thế giới đã và đang làm giảm nhu cầu của giới đầu tư đối với các tài sản rủi ro hơn và gây sức ép lên giá “vàng đen” giao kỳ hạn. 

Bên cạnh đó, thị trường cũng đang lo ngại về tình trạng dư thừa nguồn cung dầu mỏ. Theo Viện Xăng dầu Mỹ, trong tuần tính đến ngày 21/12, dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 6,9 triệu thùng lên 448,2 triệu thùng. Mới đây, các nhà sản xuất trong và ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã nhất trí giảm sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày tổng cộng để hỗ trợ thị trường dầu mỏ.

Tuy nhiên, thỏa thuận cắt giảm trên sẽ chưa có hiệu lực cho đến tháng 1/2019 và sản lượng dầu tại Nga, Mỹ và Saudi Arabia vẫn đang ở gần mức cao kỷ lục. Đáng chú ý Mỹ đã vươn lên là nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới với sản lượng 11,6 triệu thùng/ngày.

Trà My (Reuters)

Dành cho bạn

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.