Đón Giáng Sinh, giá dầu châu Á giảm nhẹ

Giá dầu châu Á giảm vào đầu phiên giao dịch 24/12 trước thềm đợt nghỉ lễ Giáng Sinh và Năm Mới 2019, tiếp tục kéo dài đà giảm từ tuần trước do những quan ngại về tình trạng dư cung trên thị trường “vàng đen”.
Chú thích ảnh
Điều chỉnh giá xăng dầu tại Karachi, Pakistan. Ảnh: AFP/TTXVN

Vào lúc 8 giờ 16 phút ngày 24/12 (giờ Việt Nam) giá dầu Brent kỳ hạn giảm 27 xu Mỹ, tương đương 0,5%, xuống còn 53,55 USD/thùng.  Trước đó, giá dầu Brent đã chạm mức 52,79 USD/thùng trong ngày 21/12, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2017.

Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) kỳ hạn giảm 8 xu Mỹ, tương đương 0,1%, xuống còn 45,51 USD/thùng. Trước đó, giá dầu WTI trong ngày 21/12 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7/2017 (45,13 USD/thùng).

Nguồn cung dầu gia tăng và nền kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại đã gây sức ép đối giá dầu thô khiến cả hai loại dầu nói trên giảm hơn 35% so với mức đỉnh gần nhất đạt được vào đầu tháng 10/2018. Sản lượng dầu của các nước sản xuất “vàng đen” hàng đầu như Mỹ, Nga và Saudi Arabia đã đạt hoặc áp sát các mức cao kỷ lục.

Để giảm bớt nỗi lo về nguồn cung dư thừa, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu  mỏ (OPEC) và các nước ngoài OPEC, trong đó có Nga, đầu tháng 12/2018 đã nhất trí cắt giảm sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày kể từ tháng 1/2019.

Bộ trưởng Năng lượng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Suhail al-Mazrouei ngày 23/12 cho hay nếu nỗ lực trên là chưa đủ để cân bằng thị trường dầu, OPEC và các nước ngoài OPEC sẽ tổ chức một cuộc họp bất thường để tìm giải pháp khắc phục.

Trong khi đó, theo báo cáo của công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes, số giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 21/12/2018 đã tăng thêm 10 lên 883.

Mỹ đã nổi lên là nước sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới với sản lượng 11,6 triệu thùng dầu/ngày, cao hơn cả sản lượng của Saudi Arabia và Nga.

Anh Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.