Giá dầu thế giới giảm trước lo ngại về đợt bùng phát thứ hai dịch COVID-19

Giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày 11/5, khi giới đầu tư lo ngại về một đợt lây nhiễm thứ hai của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nhưng đà giảm của “vàng đen” đã phần nào bị giới hạn bởi động thái cắt giảm sản lượng mới từ Saudi Arabia.
Chú thích ảnh
Một trạm bơm xăng ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Khép lại phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 1,34 USD, hay 4,3%, xuống 29,63 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giảm 60 xu Mỹ, hay 2,4%, và đóng phiên ở mức 24,14 USD/thùng.

Sau khi giảm hơn 55% trong năm nay do tác động của dịch COVID-19, giá dầu trong các hợp đồng kỳ hạn đã tăng lên trong hai tuần qua, nhờ sự phục hồi phần nào trong nhu cầu khi các lệnh hạn chế đi lại được nới lỏng.

Tuy nhiên, lo ngại về khả năng xảy ra một đợt lây nhiễm thứ hai đã gây áp lực lên giá dầu. Đức ngày 11/5 cho biết số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 đã gia tăng đột biến sau các biện pháp nới lỏng phong tỏa sớm.

Trong khi đó, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) ngày 11/5 cho biết thành phố Vũ Hán - thủ phủ tỉnh này và vốn là tâm dịch COVID-19 ở Trung Quốc - đã ghi nhận thêm 5 ca mắc mới trong tổng số 17 ca mắc mới công bố ngày 11/5. Hàn Quốc cũng đã đưa ra lời cảnh báo về đợt nguy cơ lây nhiễm thứ hai.

Trước đó trong phiên này, giá dầu đã đươc hỗ trợ sau khi một quan chức của Bộ Năng lượng Saudi Arabia cho biết Bộ này đã chỉ thị tập đoàn dầu quốc gia Saudi Aramco giảm sản lượng dầu thô tháng Sáu thêm 1 triệu thùng/ngày.

Chỉ thị nói trên được đưa ra bên cạnh thỏa thuận cắt giảm sản lượng đã đạt được giữa Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn được gọi chung là OPEC+, theo đó giảm khoảng 10 triệu thùng dầu/ngày từ ngày 1/5 nhằm hỗ trợ giá dầu.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.