Giá dầu thế giới bật tăng mạnh sau hai phiên giảm

Giá dầu thế giới chốt phiên 8/1 tăng hơn 3%, sau hai ngày giảm liên tiếp, đạt mức cao nhất trong hai tuần, khi các nhà đầu tư đánh giá diễn biến tại Venezuela và lo ngại về nguồn cung từ Nga, Iraq và Iran.
Chú thích ảnh
Giá dầu thế giới chốt phiên 8/1 tăng hơn 3%. Ảnh tư liệu: TTXVN

Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 2,03 USD, tương đương 3,4%, lên mức 61,99 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,77 USD, tương đương 3,2%, lên mức 57,76 USD/thùng. Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của dầu Brent kể từ ngày 24/12.

Theo các nguồn tin, các đại sứ quán nước ngoài tại Venezuela đang bắt đầu sắp xếp những cuộc gặp vào tuần tới, trong đó có các cuộc gặp đại diện của những công ty dầu mỏ Mỹ và châu Âu, sau khi Mỹ tuyên bố về thỏa thuận dầu mỏ trị giá 2 tỷ USD và việc cung cấp hàng hóa của Mỹ cho quốc gia Nam Mỹ này.

Ngày 7/1, Mỹ đã bắt giữ hai tàu chở dầu liên quan đến Venezuela ở Đại Tây Dương như một phần trong nỗ lực mạnh mẽ của nước này nhằm chi phối dòng chảy dầu mỏ ở châu Mỹ. 

Tập đoàn Reliance Industries của Ấn Độ, đơn vị vận hành khu phức hợp lọc dầu lớn nhất thế giới, cho biết họ sẽ xem xét mua dầu của Venezuela nếu được phép bán cho các khách hàng không phải người Mỹ. Venezuela sản xuất khoảng 1% nguồn cung dầu mỏ của thế giới.

Trong khi đó, theo thông báo của Lloyd's List Intelligence và một nguồn tin an ninh hàng hải khác, một tàu chở dầu đang trên đường đến Nga đã bị tấn công bằng máy bay không người lái ở Biển Đen, buộc phải yêu cầu sự trợ giúp của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ và chuyển hướng khỏi lộ trình.

Tại Iraq, nội các nước này đã phê duyệt kế hoạch quốc hữu hóa hoạt động tại mỏ dầu West Qurna 2, một trong những mỏ dầu lớn nhất thế giới, nhằm ngăn chặn những gián đoạn do lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt đối với tập đoàn Lukoil gây ra.

Tại Iran, các nhà phân tích nhận định xuất khẩu dầu của Iran - tương đương 2% nguồn cung toàn cầu - có thể gặp rủi ro, tuỳ thuộc diễn biến tình hình biến động trong nước trong bối cảnh kinh tế khó khăn. 

Iraq và Iran nằm trong số những nhà sản xuất dầu lớn nhất của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), sau Saudi Arabia.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.