Giá dầu châu Á hướng đến tháng giảm thứ ba liên tiếp

Giá dầu giảm nhẹ trong phiên 31/10 tại châu Á, hướng đến tháng giảm thứ ba liên tiếp, do đồng USD mạnh lên và dữ liệu của Trung Quốc yếu kém, trong khi nguồn cung tăng từ các nhà sản xuất lớn trên toàn cầu đã bù lại tác động của các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với xuất khẩu của Nga.
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở Cairo, Ai Cập. Ảnh: AFP/TTXVN

Giá dầu Brent kỳ hạn giảm 12 xu Mỹ, tương đương 0,18%, xuống 64,88 USD/thùng vào lúc 14 giờ 44 phút (theo giờ Việt Nam), trong khi giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ ở mức 60,36 USD/thùng, giảm 21 xu Mỹ, tương đương 0,35%.

Đồng bạc xanh lên giá sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell trong phát biểu ngày 29/10 cho biết khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12 tới là không chắc chắn.

Giá dầu cũng giảm sau khi một cuộc khảo sát chính thức cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã giảm tháng thứ 7 liên tiếp vào tháng 10/2025.

Cả giá dầu Brent và WTI được dự báo giảm khoảng 3% trong tháng này do nguồn cung tăng dự kiến sẽ vượt tăng trưởng nhu cầu trong năm nay, khi Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài OPEC, nhóm OPEC+, đang tăng sản lượng để giành thị phần.

Nguồn cung tăng cũng sẽ làm giảm bớt tác động của các lệnh trừng phạt của phương Tây, vốn làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu của Nga sang các khách hàng hàng đầu là Trung Quốc và Ấn Độ.

Tám thành viên OPEC+ đã tăng mục tiêu sản lượng thêm hơn 2,7 triệu thùng mỗi ngày, tương đương khoảng 2,5% nguồn cung toàn cầu, thông qua một loạt các đợt tăng hàng tháng.

Trong khi đó, một báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cũng cho thấy sản lượng đạt kỷ lục là 13,6 triệu thùng/ngày vào tuần trước.

Các nhà phân tích vẫn nghi ngờ liệu thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung có thúc đẩy nhu cầu năng lượng của Trung Quốc đối với Mỹ hay không.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.