Khả năng OPEC+ tăng sản lượng đẩy giá dầu đi xuống

Giá dầu thế giới giảm khoảng 2% trong phiên giao dịch ngày 28/10, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp khi giới đầu tư cân nhắc tác động của các biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp đặt lên hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga, cùng khả năng Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và những đồng minh, còn gọi là nhóm OPEC+, sắp nâng sản lượng.
Chú thích ảnh
Vòi bơm dầu tại một cây xăng ở Tehran, Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Kết thúc phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 1,22 USD, tương đương 1,9%, xuống còn 64,40 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ cũng mất 1,16 USD (1,9%), chốt ở mức 60,15 USD/thùng.

Tuần trước, cả dầu Brent và WTI đều ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 6/2025, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai áp đặt lệnh trừng phạt liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, nhắm vào hai tập đoàn năng lượng lớn của Nga là Lukoil và Rosneft.

Bộ trưởng Kinh tế Đức cho biết, Chính phủ Mỹ đã đảm bảo bằng văn bản rằng các hoạt động kinh doanh của Rosneft tại Đức sẽ được miễn trừ khỏi lệnh trừng phạt, do tài sản này hiện không còn nằm dưới quyền kiểm soát của Nga.

Ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao của công ty thương mại hàng hóa kỳ hạn Price Futures Group, nhận định: “Việc ông Trump cấp miễn trừ cho Đức cho thấy có thể vẫn còn khoảng linh hoạt trong việc áp dụng các lệnh trừng phạt, làm giảm bớt lo ngại rằng nguồn cung dầu sẽ bị siết chặt mạnh”. Theo ông Fatih Birol, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), tác động của các biện pháp trừng phạt đối với những quốc gia xuất khẩu dầu sẽ ở mức hạn chế nhờ nguồn công suất dự phòng dồi dào.

Sau khi Mỹ ban hành lệnh trừng phạt, Lukoil – nhà sản xuất dầu lớn thứ hai của Nga – thông báo hôm 27/10 rằng họ sẽ bán toàn bộ các tài sản quốc tế. Đây được xem là bước đi đáng kể nhất của một doanh nghiệp Nga kể từ khi các lệnh trừng phạt phương Tây được áp dụng do cuộc xung đột ở Ukraine xảy ra hồi tháng 2/2022. Lukoil, có trụ sở tại Moskva, hiện chiếm khoảng 2% sản lượng dầu toàn cầu.

Theo nguồn tin của Reuters, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ chưa đặt thêm đơn hàng mua dầu Nga kể từ khi lệnh trừng phạt có hiệu lực, do đang chờ hướng dẫn từ chính phủ và các nhà cung cấp.

Trong khi đó,  theo các nguồn thạo tin, OPEC+ đang xem xét khả năng nâng nhẹ sản lượng vào tháng 12/2025. Sau nhiều năm cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá dầu, nhóm này đã bắt đầu dần đảo ngược các biện pháp đó từ tháng 4/2025.

Giám đốc điều hành Aramco – tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Arabia – cho biết nhu cầu dầu thô vẫn mạnh ngay cả trước khi các lệnh trừng phạt nhắm vào Rosneft và Lukoil được áp dụng, trong khi nhu cầu từ Trung Quốc vẫn ở mức khả quan. Theo ông Andrew Lipow, Chủ tịch công ty tư vấn Lipow Oil Associates, việc OPEC+ tăng sản lượng có thể giúp bù đắp phần nào sự sụt giảm nguồn cung dầu từ Nga sau các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Nhà đầu tư cũng đang theo dõi triển vọng đạt được thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung, hai quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến gặp nhau vào ngày 30/10 tới tại Hàn Quốc. 

Theo dữ liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô, xăng và các sản phẩm chưng cất của Mỹ đều giảm trong tuần kết thúc ngày 24/10. Cụ thể, tồn kho dầu thô giảm 4,02 triệu thùng; tồn kho xăng giảm 6,35 triệu thùng; và tồn kho các sản phẩm chưng cất giảm 4,36 triệu thùng so với tuần trước đó.

Minh Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá xăng dầu tăng cao do xung đột tại Trung Đông. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Giữ nhịp tăng trưởng trước sức ép lạm phát

CPI 8 tháng năm 2026 tăng 4,45%, sát mục tiêu 4,5%, trong khi nền kinh tế hướng tới tăng trưởng 2 con số. Theo các chuyên gia kinh tế, cần kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý để tạo dư địa cho tăng trưởng thay vì kiềm chế lạm phát bằng mọi giá.

Quảng Ngãi chạy nước rút giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các dự án

Quảng Ngãi chạy nước rút giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các dự án

Sáng 14/9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, nhiệm vụ do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh làm chủ đầu tư. Cuộc họp tập trung nhận diện các “điểm nghẽn” về mặt bằng, vốn và đề ra giải pháp nước rút từ nay đến cuối năm.

New Zealand chọn Việt Nam ra mắt giống táo cao cấp

New Zealand chọn Việt Nam ra mắt giống táo cao cấp

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, giống táo cao cấp Joli do Công ty T&G của New Zealand phát triển vừa được đưa ra thị trường Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên giống táo này được giới thiệu tới người tiêu dùng trên thế giới.