Giá dầu Brent sẽ ở mức gần 90 USD/thùng trong quý IV/2023

Giá dầu tăng trên thị trường châu Á trong phiên sáng 2/10, khi giới đầu tư chú ý đến triển vọng nguồn cung thắt chặt trên toàn cầu và thỏa thuận tránh đóng cửa chính phủ của Mỹ đã làm gia tăng tâm lý ưa rủi ro của giới đầu tư.
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Vào lúc 7 giờ 37 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 12/2023 tăng 18 xu Mỹ, hay 0,2%, lên 92,38 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 23 xu Mỹ, hay 0,3%, lên 91,02 USD/thùng.

Cả hai loại dầu trên đã tăng gần 30% trong quý III vừa qua trước những dự báo về khả năng thiếu hụt nguồn cung dầu thô trong quý IV, sau khi Saudi Arabia và Nga gia hạn các kế hoạch cắt giảm nguồn cung đến cuối năm nay.

Các nguồn thạo tin cho hay Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+, khả năng cao sẽ không thay đổi chính sách sản lượng dầu tại cuộc họp ngày 4/10 tới, khi nguồn cung thắt chặt và nhu cầu gia tăng đã khiến giá dầu khởi sắc.

Ông Hiroyuki Kikukawa, Chủ tịch công ty NS Trading thuộc công ty chứng khoán Nissan Securities, cho biết giá dầu đã mở đầu tuần này trong sắc xanh trước những lo ngại về nguồn cung và dự đoán OPEC+ sẽ không thay đổi chính sách, trong khi việc Mỹ tránh được nguy cơ đóng cửa chính phủ cũng giúp thị trường “thở phào”.

Trong diễn biến làm gia tăng những lo ngại về nguồn cung, số lượng giàn khoan dầu khí của Mỹ, chỉ báo sớm cho sản lượng trong tương lai, đã giảm 7 giàn xuống 623 giàn trong tuần trước, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, theo công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes.

Theo kết quả khảo sát của hãng tin Reuters với 42 chuyên gia kinh tế, giá dầu Brent được dự đoán trung bình ở mức 89,85 USD/thùng trong quý IV/2023 và 86,45 USD/thùng trong năm 2024.

Khánh Ly/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.